Chờ diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam

Thứ Tư, 10/11/2021, 07:49

Điều khán giả chờ đợi ở tuyển Việt Nam không chỉ là điểm số mà là màn trình diễn với diện mạo mới tại sân Mỹ Đình. Nơi mà ông Park và các học trò sẽ được tiếp sức từ các học trò.

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 4 trận thua liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cơ hội cạnh tranh nhóm 3 đội dẫn đầu đã không còn. Điểm tích cực là tuyển Việt Nam đã ghi được 4 bàn thắng sau chuỗi trận thua có phần tiếc nuối. 

Điều mà các cầu thủ tuyển Việt Nam cần lúc này là những điểm số đầu tiên. Đấy sẽ là cú hích lớn cho cả tập thể. Bởi sau khi kết thúc loạt trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hướng đến là sân chơi AFF Cup 2020. Đó là giải đấu mà chúng ta đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Muốn có được tâm thế hứng khởi, sự thay đổi cần được tạo ra ngay ở cuộc đối đầu với Nhật Bản và Saudi Arabia. Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa có sự bổ sung 9 cầu thủ U23 Việt Nam cho đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ gồm thủ thành Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Trần Văn Đạt và vừa qua là tiền đạo Hồ Thanh Minh.

Sự bổ sung Văn Chuẩn sẽ giúp vị trí trấn giữ khung thành của tuyển Việt Nam trở nên dày dặn hơn trong bối cảnh Văn Lâm đang điều trị hồi phục chấn thương, còn Văn Toản cũng đang được tính toán giải pháp điều trị bệnh viêm khớp vai. Dù vẫn có thể thi đấu, nhưng về lâu dài Văn Toản cần phải được điều trị một cách dứt điểm.

Có thể sẽ có một vài cầu thủ nổi bật sẽ được chọn thi đấu ngay ở hai trận đấu sắp tới thay vì chờ đến AFF Cup 2020. Đó sẽ là một làn gió mới thực sự nếu ông Park mạnh dạn thay đổi đội hình. Mới đây, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã tiết lộ: “Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay đổi khá nhiều về chiến thuật trong các buổi tập. Toàn đội rất tập trung để hướng tới trận đấu sắp tới. Bản thân tôi cũng rất nỗ lực và khát khao được góp mặt trong trận đấu trước đối thủ mạnh Nhật Bản”.

Thực tế, điều mà các cầu thủ Việt Nam còn hạn chế trong các trận đấu đã qua được chỉ ra là kinh nghiệm thi đấu ở các trận đỉnh cao còn thiếu. Nên nhớ, đây mới là lần đầu tiên, tuyển Việt Nam vào đến vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Bên cạnh đó, những vấn đề khách quan đưa đến như tầm vóc, thể chất và tuyến trẻ của tuyển Việt Nam cũng đã được phân tích trong lộ trình dài hơi của bóng đá Việt Nam trên hành trình vươn tầm. Để thay đổi, cần một cú hích lớn.

Chờ diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam -0
ĐT Việt Nam hướng đến một trận đấu có điểm. Ảnh: VFF

Ngay như câu chuyện về mặt sân Mỹ Đình và cơ sở vật chất phục vụ các trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022. VFF đã rất nỗ lực để các trận đấu của tuyển Việt  Nam không phải tổ chức trên sân trung lập. Thế nhưng, chính chúng ta cũng bị động trong việc chuẩn bị một mặt sân đủ tiêu chuẩn.

Sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia, một loạt vấn đề được chỉ ra. AFC đã phải đưa ra yêu cầu VFF ngay lập tức có những sửa chữa, khắc phục kịp thời cơ sở vật chất. Đó là yếu tố thể hiện tính chuyên nghiệp. Chúng ta cần chuyên nghiệp ngay từ chuyện mặt sân. Đó là điều mà không phải bây giờ mới được nhắc đến. Chỉ có điều, sân Mỹ Đình đang thiếu quá nhiều những trận đấu đỉnh cao để có điều kiện chăm chút cho mặt sân tiêu chuẩn. Nhưng qua đây cũng thấy rằng, đó lại là một câu chuyện bất cập.

Trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản, mặt sân Mỹ Đình và nhiều hạng mục khác đã được sửa chữa. Theo ghi nhận, sân Mỹ Đình đã có một diện mạo mới trong cuộc tiếp đón đội tuyển Nhật Bản.  Đây là điều sẽ mang lại khí thế và tinh thần mới cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi có cả sự cổ vũ của các khán giả.

Hy vọng, đội tuyển Việt Nam sẽ có một diện mạo mới trong lối chơi để giành những điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng

Ngày 9/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Lê Văn Thành và các đơn vị liên quan đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình.

Theo báo cáo của Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình và đơn vị chịu trách nhiệm thi công là Ban Quản lí dự án Đầu tư xây dựng miền Bắc (Bộ VH,TT&DL), những hạng mục nằm trong đề nghị sửa chữa, nâng cấp của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gồm mặt sân cỏ, các phòng chức năng, khán đài… đều đã được hoàn thiện, sẵn sàng chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới.

Qua đánh giá thực tế và nghe ý kiến đóng góp từ phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá, mặt sân cỏ sân Mỹ Đình hiện đã được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu cho các trận đấu.

Sau thời gian tích cực chăm sóc, cải tạo đã cho màu xanh tốt, đạt tiêu chuẩn. Để đảm bảo tốt nhất trước khi bàn giao cho Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu việc chăm sóc, dọn dẹp sạch sẽ mặt sân cỏ phải được đảm bảo liên tục.

Khu vực khán đài đều được dọn dẹp sạch sẽ, các ghế ngồi đều được dán thông báo nhắc nhở khán giả vào sân, đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch COVID-19, phục vụ cho trận đấu.

Đối với khu vực hành lang và các phòng chức năng gồm: 2 phòng thay đồ, phòng trọng tài, phòng giám sát, phòng VAR và phòng họp báo… đơn vị thi công đã tiến hành sơn mới, lát gạch, sửa chữa hệ thống chiếu sáng và thay thế trang thiết bị và điều chỉnh thêm để phù hợp theo yêu cầu của AFC, FIFA. Liên quan đến phòng VAR, trong cuộc họp sáng 9/11 với BTC trận đấu (VFF), ông MOHAMED Nagor Amir Bin Noor – Điều phối VAR (do FIFA bổ nhiệm) đánh giá phòng chức năng đã có sự thay đổi và rất đẹp.                                                        

H.H

Hưng Hà
.
.
.