HLV Park Hang-seo "thị phạm" cho học trò trước trận đấu với Nhật Bản

Thứ Hai, 08/11/2021, 21:25

Trong buổi tập chiều 8/11 chuẩn bị cho trận đấu sắp tới trên sân Mỹ Đình, chiến lược gia người Hàn Quốc có tình huống thị phạm trực tiếp cho các học trò.

Tại buổi tập chiều 8/11, ĐT Việt Nam đã chào đón sự góp mặt thủ thành trẻ Quan Văn Chuẩn thuộc biên chế của ĐT U23 Việt Nam. Văn Chuẩn được đôn lên tham gia tập luyện tại ĐT Việt Nam tiếp tục là một sự lựa chọn trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển hướng AFF Suzuki Cup 2020.

Trước đó, sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022, cũng đã có 9 cầu thủ được tham gia tập luyện cùng các đàn anh gồm thủ thành Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Trần Văn Đạt và vừa qua là tiền đạo Hồ Thanh Minh.

Sự bổ sung Văn Chuẩn sẽ giúp vị trí trấn giữ khung thành của ĐT Việt Nam trở nên dày dặn hơn trong bối cảnh Văn Lâm đang điều trị hồi phục chấn thương, còn Văn Toản cũng đang được tính toán giải pháp điều trị bệnh viêm khớp vai. Dù vẫn có thể thi đấu, nhưng về lâu dài Văn Toản cần phải được điều trị một cách dứt điểm.

1.jpg -0
Chiều 8/11, ĐTQG tiếp tục có sự chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Nhật Bản vào ngày 11/11 sắp tới. Ảnh: VFF.
2.jpg -0
Một tin vui đến với người hâm mộ Việt Nam khi hậu vệ Trần Đình Trọng hoàn toàn bình phục và đang rất sẵn sàng để ra sân trong trận đấu với ĐT Nhật Bản. "Băng đầu gối chỉ để bổ trợ an toàn hơn mà thôi, còn chấn thương của tôi đã bình phục 100%. Hiện tại tôi đang rất sẵn sàng để ra sân trong trận đấu với Nhật Bản", Đình Trọng cho biết sau khi được hỏi về việc xuất hiện trên sân tập với tấm băng trên đầu gối. Ảnh: VFF.
3.jpg -0
Hậu vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội từng dính chấn thương dai dẳng suốt thời gian qua. Việc Đình Trọng trở lại sẽ giúp bổ sung kịp thời cho ĐTQG Việt Nam khi sắp phải đối mặt với thử thách rất lớn mang tên ĐT Nhật Bản. Ảnh: VFF.
5.jpg -0
Tại bảng B, ĐT Nhật Bản cũng đang không có vị trí tốt như ĐT Việt Nam. Họ cũng đương đầu với áp lực từ người hâm mộ và truyền thông nhiều hơn. Theo Đình Trọng thì đây có thể là lợi thế với ĐT Việt Nam ở trận đấu sắp tới. Ảnh: VFF.
6.jpg -0
HLV Park Hang-seo sau khi trở lại Việt Nam đã bắt tay ngay vào quá trình chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng trên sân nhà của ĐTQG với ĐT Nhật Bản và ĐT Arab Saudia. Ảnh: VFF.
7.jpg -1
Trong buổi tập chiều 8/11, ông thày người Hàn Quốc trực tiếp "thị phạm" cho các học trò. Ảnh: VFF.
8.jpg -0
So với Việt Nam, Nhật Bản sở hữu một đội hình chất lượng vượt trội với nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, trong đó nổi bật nhất là chân sút Minamino. Cầu thủ đang khoác áo Liverpool sẽ là mối đe dọa rất lớn với khung thành của ĐTQG Việt Nam. Ảnh: VFF.
10.jpg -0
Việc góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 có thể xem là một thành công của bóng đá Việt Nam, dẫu vậy người hâm mộ chờ đợi ĐTQG sẽ có thể để lại một dấu ấn tại sân chơi này. Ảnh: VFF.
9.jpg -0
Đặc biệt là trên thánh địa Mỹ Đình trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả. Ảnh: VFF.

Takumi Minamino đến Việt Nam bằng máy bay riêng

 Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) tạo điều kiện để chân sút thuộc biên chế CLB Liverpool di chuyển bằng chuyên cơ riêng đến Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đi cùng chuyên cơ riêng với Minamino còn có trung vệ đội trưởng Maya Yoshida. Khép lại trận đấu với CLB chủ quản vào ngày 7/11, cả hai sẽ lần lượt đáp chuyến bay từ Anh và Italia sang Hà Lan. Tại đây, JFA bố trí cho hai trụ cột chuyên cơ riêng bay thẳng sang Hà Nội để hội quân cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam.

Các "samurai xanh" mang theo khoảng  9 tấn hành lý và khoảng 60 thành viên để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển chủ nhà. Toàn bộ thành viên đóng quân tại một khách sạn ở quận Cầu Giấy, và dự kiến có hai buổi tập trên sân Hàng Đẫy, sân Mỹ Đình trước khi bước vào trận đấu chính thức vào lúc 19g00 ngày 11/11 trên sân Mỹ Đình. 

Nguyễn Bình
.
.
.