Chelsea bị Man Utd cầm hòa, Premier league càng thêm nóng bỏng

Thứ Hai, 29/11/2021, 06:25

Với việc đội đầu bảng Chelsea bị Man Utd cầm hòa trong trận đấu thuộc vòng 13 (diễn ra vào đêm 28, rạng sáng 29/11, giờ Việt Nam), cuộc đua tam mã tại giải Ngoại hạng Anh càng thêm nóng bỏng.

1.jpg -0
Đêm cuối tuần sân Stamford Bridge trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá toàn thế giới khi diễn ra trận đấu thuộc vòng 13 giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Man Utd. Trong khi The Blue đang "bay cao" với vị trí đứng đầu bảng xếp hạng thì Man Utd đang có những thay đổi tương đối tích cực sau động thái "thay tướng". 
2.jpg -0
Trong trận thứ 2 và có thể trận cuối cùng Michael Carrick đảm nhiệm vị trí dẫn dắt Man Utd vị chiến lược gia này đã gây bất ngờ khi quyết định "cất" Cristiano Ronaldo trên ghế dự bị.
3.jpg -0
Tại cuộc đối đầu này, Chelsea với phong độ cao và đang chơi rất ổn định rõ ràng được đánh giá cao hơn các vị khách Man Utd. Thực tế khoảng thời gian đầu trận, đội chủ nhà chiếm ưu thế hoàn toàn với hàng loại cơ hội. Trong ảnh là tình huống Callum Hudson-Odoi dứt điểm về phía khung thành đội khách đầu hiệp 1.
5.jpg -0
Man Utd với hàng thủ vốn được xem là "thảm họa" trong phần đã qua của mùa giải đã bị các tiền vệ của Chelsea "quần" cho chóng mặt trong khoảng 30 phút đầu tiên. Các cầu thủ áo xanh liên tục bắn phá khung thành đội khách, ngoài các tiền vệ và tiền đạo thì một hậu vệ như  Rudiger cũng khiến các CĐV Man Utd phải thót tim bằng pha dứt điểm đầu hiệp 1.
4.jpg -0
Chính vì thế mà tài năng của De Gea lại có dịp tỏa sáng, thủ thành người Tây Ban Nha có không ít pha cứu thua ngoạn mục ở trận này.
6.jpg -0
Hiệp 1 gần như thuộc về đội chủ nhà, The Blue sở hữu một cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng và họ phải trả giá ở đầu hiệp 2.
7.jpg -0
8.jpg -1
Xuất phát từ một cú phá bóng của Bruno ở phút 50, Jorginho bên phía Chelsea xử lý lỗi khiến Sancho cướp được bóng. Cầu thủ trẻ dễ dàng đánh bại Mendy để có bàn thắng đầu tiên cho Quỷ Đỏ đồng thời cũng là pha lập công đầu tiên của anh tại Premier league.
9.jpg -0
Ghi được bàn giúp Man Utd vươn lên dẫn trước nhưng chỉ chưa đầy 15 phút sau, Sancho đã bị rút ra. Người vào thay Sancho là Cristiano Ronaldo.
10.jpg -0
Tuy nhiên khi Ronaldo còn chưa thể giúp Man Utd có thêm bàn thắng nữa thì "tai họa" lại đổ ập xuống các vị khách. Wan-Bissaka phạm lỗi với Thiago Silva trong vòng cấm và trọng tài cho Chelsea hưởng quả đá phạt đền dù CR7 cũng nhiều cầu thủ Man Utd phản đối kịch liệt.
11.jpg -0
Jorginho chuộc lỗi trước đó bằng việc thực hiện thành công quả đá phạt gỡ hòa cho Chelsea. Tuy nhiên đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Kết cục Chelsea và Man Utd cầm hòa nhau với tỷ số 1-1.

Trận hòa khiến Chelsea dù vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng 13 tuy nhiên đã bị ManCity rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm. Đoàn quân của Pep Guardiola dù rất nhọc nhằn nhưng đã có chiến thắng 2-1 trước West Ham. 1 điểm cũng là khoảng cách giữa Man City và Liverpool. Cuộc đua tam mã tại giải Ngoại hạng ngày càng nóng bỏng. Cầm hòa đội dẫn đầu nhưng Man Utd vẫn chỉ dậm chân ở vị trí thứ 8, kém Chelsea tới 12 điểm.

Ở một diễn biến khác, trận Burnley vs Tottenham đã không thể diễn ra do điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt ở sân Turf Moor.

Nguyễn Bình
.
.
.