Câu lạc bộ CAND và những điều chờ đợi  ở V.League 2023

Thứ Tư, 26/10/2022, 08:05

CLB Công an nhân dân (CAND) đã chính thức giành vé lên chơi ở V.League 2023. Đây sẽ là tân binh hứa hẹn sẽ tạo ra những điều thú vị cho giải vô địch quốc gia. Phía trước họ cũng là những thử thách lớn.

Tại vòng 21 hạng Nhất Quốc gia 2022, chiến thắng 2-1 trước Phố Hiến giúp Câu lạc bộ CAND giành tấm vé lên chơi V.League 2023 sớm 1 vòng đấu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Sau 21 vòng đấu, họ thắng 11, hoà 7 và thua 3, có 40 điểm.

cand-phohien2022-09.jpeg -0
Câu lạc bộ CAND trong chiến thắng trước Phố Hiến. Ảnh: VPF.

Thành tích này, không thể nhắc đến vai trò của những nhân tố trưởng thành từ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Trước thềm mùa giải 2022, HAGL cho CAND mượn 9 cầu thủ bao gồm hậu vệ A Sân, Phan Du Học, Hồ Minh Quyền, Nguyễn Hữu Anh Tài, tiền vệ Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn và tiền đạo Đinh Thanh Bình, Lê Minh Bình, Nguyễn Văn Anh. Trước đó, ở giải hạng Nhất 2021, CAND được HAGL cho mượn 12 cầu thủ.

Trong số đó, tiền vệ Trần Thanh Sơn đã ghi bàn thắng quyết định để mang về chiến thắng, giúp CAND lên chơi V.League 2023. Dấu ấn của những cầu thủ trẻ HAGL trong hành trình tại hạng Nhất Quốc gia 2022 là rất lớn.

Đây cũng là thành tích có dấu ấn lớn của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. “Khi tôi về đội, CAND đã thi đấu được 3 trận đầu tiên với kết quả 1 thua, 2 thắng. Như vậy, tính đến lúc này, tôi cùng đội đã có thêm 9 trận thắng, 7 hòa và 2 trận thua. Chặng đường đi có lúc khó khăn, nhưng đó mới là bóng đá. Thành công tới mà bằng phẳng quá thì cũng ít ý nghĩa. Tôi mừng vì ở những thời điểm khó khăn nhất, tập thể đội bóng từ lãnh đạo, ban huấn luyện, tới các cầu thủ đều đoàn kết, đồng lòng, chứng minh được bản lĩnh để vượt khó thành công”, huấn luyện viên Bảo Khanh chia sẻ với báo chí.

Mùa giải 2023 sẽ đầy hứa hẹn với tân binh CAND, họ sẽ góp mặt ở sân chơi số 1 quốc gia với nhiều thử thách lớn. Đầu tiên chính là việc có tiếp tục giữ chân huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh hay không. Cựu cầu thủ của Thể Công chỉ ký hợp đồng ngắn hạn 6 tháng với CAND và hết tháng 10, hợp đồng sẽ kết thúc. “Tôi chưa biết mình sẽ đi hay ở lại đội bóng. Tôi phải xem kế hoạch của lãnh đạo đội bóng ở V.League 2023 ra sao, xem có phù hợp với mình hay không và mình có phù hợp với những mục tiêu cụ thể của đội bóng hay không”, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho biết.

CAND sẽ đứng trước việc gia hạn hợp đồng với “công thần” hoặc có thể sẽ tìm một huấn luyện viên đẳng cấp hơn cho sân chơi có tính cạnh tranh khốc liệt như V.League, đó là một vấn đề được đặt ra ngay sau khi đội bóng thăng hạng. Chúng ta từng chứng kiến Viettel sau khi thăng hạng cùng huấn luyện viên Hải Biên nhưng lên chơi V.League lại được dẫn dắt bởi những ông thầy ngoại hay huấn luyện viên có kinh nghiệm như Trương Việt Hoàng. Điều đó đã giúp họ có được chức vô địch năm 2020.

Ngoài ra, CAND cũng sẽ tính đến vấn đề lực lượng ở V.League 2023. Với các cầu thủ hiện tại, nếu lên chơi V.League sẽ khó lòng cạnh tranh với các đối thủ. Họ sẽ phải đầu tư để đưa về những cầu thủ có kinh nghiệm hơn, thậm chí là những ngoại binh. Đây cũng là vấn đề lớn được đặt ra cho lãnh đạo đội bóng khi xây dựng kế hoạch cho mùa giải mới.

Giữa sân chơi V.League và hạng Nhất có một khoảng cách rất xa. Để sẵn sàng chơi ở giải đấu số 1 quốc gia không chỉ là câu chuyện kinh phí, nhân sự mà còn là làm sao để duy trì sự bền vững và tạo ra bản sắc. Đội bóng cần một chiến lược để không bị ngợp khi bước vào những cuộc đua tranh khốc liệt.

Nhưng với những gì CAND đã và đang có, họ cũng hứa hẹn là đối thủ sẽ thách thức phần còn lại. Những truyền thống từ quá khứ có thể sẽ mang đến cú hích lớn. Những năm 80, 90 của thế kỷ XX là thời kỳ thịnh hành của các đội bóng Công an, khi các đội bóng này gặt hái được nhiều thành tích lớn. Những đội như Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng, Công an TPHCM đã mang đến cho giải vô địch quốc gia nhiều màu sắc.  Đó cũng là giai đoạn mà nhiều thế hệ cầu thủ đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi gắn với các đội bóng ngành Công an.

Năm 2020, Bộ Công an đẩy mạnh xây dựng “Đề án phát triển Câu lạc bộ Bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp”. Sự trở lại của CAND ở sân chơi V.League cũng đang đi đúng lộ trình và mở ra những màu sắc mới cho bóng đá Việt Nam.

Tổ trọng tài Malaysia điều khiển trận Thanh Hoá – TP Hồ Chí Minh

Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mời tổ trọng tài người Malaysia điều khiển trận đấu giữa Câu lạc bộ Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh tại vòng 22 V.League 2022. Câu lạc bộ Thanh Hoá sẽ tiếp đón TP Hồ Chí Minh trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 22 Night Wolf V.League 2022. Đây là trận cầu có tính chất quyết định đến cả cuộc đua vô địch và trụ hạng ở mùa giải năm nay. Đặc biệt khi TP Hồ Chí Minh đang cạnh tranh quyết liệt với Nam Định, Sài Gòn hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở nhóm "cầm đèn đỏ".

Trước tính chất quan trọng của trận đấu và đảm bảo tính công bằng, Ban trọng tài VFF đã quyết định mời tổ trọng tài FIFA (cấp Elite) người Malaysia điều khiển trận Thanh Hoá - TP Hồ Chí Minh. Cụ thể, trọng tài chính là ông Tuan Yaasin, hai trợ lý là các ông Yusri Mohd, Hariff Md Akhir. Trọng tài thứ 4 người Việt Nam là ông Trần Ngọc Nhớ. Trước đó, trong cuộc đọ sức giữa Câu lạc bộ Hải Phòng và Hà Nội trên sân Lạch Tray ở lượt trận thứ 21, tổ trọng tài người Hàn Quốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành trận đấu.

Hiện tại, V.League 2022 đang diễn ra các vòng đấu cuối cùng trong giai đoạn nước rút. Trên bảng xếp hạng, Hà Nội giữ ngôi đầu bảng với 40 điểm. Bám đuổi phía sau với khoảng cách không quá lớn là Hải Phòng (38 điểm), Bình Định (37 điểm), Viettel (33 điểm) và Thanh Hoá (27 điểm). Trên lý thuyết, đây là những đội bóng còn nguyên cơ hội tranh ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng cũng diễn ra rất kịch tính với khoảng cách sít sao. Câu lạc bộ Nam Định, Sài Gòn hiện đang xếp thứ 10 và 11 (cùng 19 điểm) và hai vị trí cuối bảng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh (cùng 18 điểm).

Hưng Hà
.
.
.