Báo chí thể thao và vai trò ở “hàng tiền đạo”

Thứ Ba, 21/06/2022, 09:20

FIFA, AFC và nhiều nền bóng đá phát triển đều xếp truyền thông, báo chí ở vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của mình. Với những người quản lý bóng đá Việt Nam, báo chí đang được xếp ở vị trí tiền đạo. 

Tại buổi gặp gỡ các nhà báo phóng viên thể thao ở khu vực phía Bắc nhân dịp 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nhấn mạnh báo chí với vai trò là tiền đạo trong sơ đồ bóng đá và có những đóng góp không nhỏ trong sự phát triển của thể thao nói chung, bóng đá nói riêng. Cũng vì vậy, trong thời gian qua, VFF đã nỗ lực, tạo điều kiện để các phóng viên, nhà báo thuận lợi trong việc tác nghiệp, đồng hành cùng đội tuyển. Tại buổi gặp mặt, Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ về những hoạt động của các đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới đây.

2.jpg -0
Báo chí đóng vai trò quan trọng với thể thao. Ảnh: H.A.

Thực tế, trong thành công của các đội tuyển quốc gia, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các cầu thủ đến với truyền thông gần hơn. Năm 2018, khi U23 Việt Nam tạo kỳ tích tại Thường Châu, nhờ có truyền thông mà những câu chuyện cảm động, những hình ảnh đã được truyền tải đến khán giả nhanh, kịp thời. Những câu chuyện xúc động của các cầu thủ cũng được mang đến công chúng với nhiều hình thức khác nhau.

Đội tuyển bóng đá nữ là một điển hình nhận được nhiều sự ủng hộ của truyền thông. Trong khi khán giả luôn dành sự quan tâm cho bóng đá nam nhiều hơn thì truyền thông chính là cầu nối giúp huấn luyện viên Mai Đức Chung hơn một lần gửi đi những thông điệp: Hãy ủng hộ bóng đá nữ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung sau đó còn chia sẻ về những cầu thủ nữ ở các câu lạc bộ có thu nhập thấp, đời sống khó khăn. Nhiều cầu thủ phải bỏ bóng đá đi làm công nhân. Những “tiếng kêu cứu” từ bóng đá nữ cũng đã được truyền thông truyền tải và những Mạnh Thường Quân vào cuộc.

Năm 2019, tuyển nữ Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games với những hình ảnh xúc động từ tinh thần vượt khó. Đó là câu chuyện thiếu đồ ăn, điều kiện khách sạn ở Philippines không đáp ứng tốt nhất các nhu cầu. Hay đó là cái chân băng bó của Chương Thị Kiều trên sân cỏ nhân tạo trận tranh huy chương vàng với Thái Lan… Những hình ảnh đó được truyền thông truyền tải đến khán giả với những sự xúc động mạnh mẽ. Những cô gái “cô đơn” trên sân đấu khi không có khán giả đã nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ quê nhà. Những nhà tài trợ vào cuộc, con số không chỉ là 22 tỉ tiền thưởng. Đó còn là những hứa hẹn từ các đơn vị về việc tạo đầu ra cho các cầu thủ nữ.

Ngay khi đến Việt Nam làm việc, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất coi trọng việc phát ngôn trước truyền thông, báo chí. Chính vì thế mà ông đã tự mình tuyển chọn trợ lý ngôn ngữ thay vì để VFF tìm kiếm. Điều này giúp ông có thể kiểm soát về mặt thông tin khi trả lời báo chí Việt Nam. Trợ lý Lê Huy Khoa trong một lần trả lời báo chí đã chia sẻ: “Tôi có nghe qua báo chí, tôi nghĩ trợ lý ngôn ngữ cho ông Park là công việc cũng khá quan trọng vì ông Park không nói được tiếng Anh hay tiếng Việt. Ông Park lại là người rất cẩn thận khi phát ngôn, tiếp xúc với báo chí và người ngoài. Nghề này khá đặc thù, vì thế VFF tuyển chọn cẩn thận cũng đúng thôi”.

Việc VFF đặt báo chí ở hàng tiền đạo nghĩa là nhiệm vụ sẽ là “ghi bàn”. Nhưng cũng cần thấy rằng, để bóng đá Việt Nam phát triển, bên cạnh tính tuyên truyền cũng cần tăng cường việc phản biện để mang đến sự phát triển.

Theo Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng, trong lịch sử hình thành và phát triển, bóng đá thế giới nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng đều có sự đồng hành của truyền thông báo chí. Vì vậy, có thể khẳng định, truyền thông là một phần không thể tách rời đối với các hoạt động bóng đá và ngày càng nắm giữ vai trò quan trọng trong bóng đá hiện đại. Những năm gần đây, công tác truyền thông của VFF đã được cải thiện rất nhiều. Không chỉ tăng cường sự hợp tác với các cơ quan báo chí trong nước mà còn mở rộng sự phối hợp đối với các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, các tổ chức bóng đá quốc tế, đặc biệt là FIFA và AFC.

Ông Park chưa quên trận thua trước Thái Lan

Sau khi giành huy chương vàng SEA Games 31, huấn luyện viên Park Hang-seo có buổi phỏng vấn với tờ Newsis (Hàn Quốc). Tại đây, chiến lược gia người Hàn đã chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt 5 năm làm việc tại Việt Nam.

"Tôi nhớ mọi trận đấu. Trong số đó, vòng chung kết U23 Châu Á 2018 là đáng nhớ nhất. Đó là giải đấu đầu tiên của tôi sau khi nhậm chức. Trận chung kết diễn ra dưới thời tiết rất lạnh và có tuyết. Nhiều cầu thủ chưa từng được thấy tuyết rơi. Họ đã nỗ lực hết mình trong điều kiện thi đấu khó khăn. Ngoài ra, tôi còn nhớ rõ trận thua Thái Lan ở bán kết AFF 2020. Tôi sẽ không quên các thất bại", huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn mục tiêu quan trọng trong năm nay là AFF Cup 2022. Tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các học trò phải góp mặt ở chung kết trước khi nghĩ về chức vô địch.

Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn này, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận định, màn trình diễn của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã vượt xa so với kỳ vọng.

"Tôi không biết người dân Việt Nam đặt kỳ vọng gì ở U23 Châu Á 2022, nhưng tôi nghĩ thầy trò huấn luyện viên Gong đã làm rất tốt ở giải đầu tiên đồng hành cùng nhau. Họ vượt qua vòng bảng với một trận thắng, 2 trận hòa. Sau đó, họ thất bại trước Saudi Arabia ở tứ kết nhưng tôi nghĩ họ làm tốt", ông Park nói thêm.

H.H

Hưng Hà
.
.
.