VCK U23 châu Á: Hàn Quốc chung "nỗi đau" với Việt Nam

Thứ Hai, 30/12/2019, 15:09
Đội tuyển xứ sở kim chi cũng không thể tập trung được những "hảo thủ" tốt nhất cho VCK U23 châu Á.

Lý do được đưa ra bởi giải đấu tại Thái Lan sắp tới không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên nhiều CLB không "nhả người". Với một cường quốc bóng đá hàng đầu châu Á như Hàn Quốc  thì đất nước này càng có nhiều cầu thủ xuất ngoại đặc biệt là tới châu Âu.

Song cũng chính vì thế mà U23 Hàn Quốc càng khó khăn để triệu tập được những nhân tố chủ chốt vốn đang chơi bóng ở nước ngoài. Các CLB chủ quản của họ phần lớn không muốn trả người về cho đội tuyển U23 Hàn Quốc bởi khá nhiều lý do.

U23 Hàn Quốc sẽ không có sự phục vụ của Lee Kang-in và nhiều trụ cột khác tại VCK châu Á. Ảnh: AFC.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vào ngày hôm nay 30-12 thông báo rằng  ngôi sao chủ lực Lee Kang- in sẽ không góp mặt trong đội hình U23 nước này tham dự vòng chung kết châu Á vào tháng 1-2020. Lý do đơn giản là CLB  Valencia của Tây Ban Nha nơi tiền vệ trẻ này đang thi đấu không đồng ý "nhả người". Cần nhớ rằng Lee Kang in chính là người đã đánh bại Văn Hậu trong lễ trao giải ở Hong Kong vừa qua để đoạt danh hiệu bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2019.

Ngoài Lee Kang-in thì U23 Hàn Quốc còn "mất thêm" tiền vệ Lee Seung-woo (Sint-Truidense) và tiền vệ Paik Seung-ho của CLB SV Darmstadt 98 (Đức), tất cả đều bởi lý do VCK U23 không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên  các CLB trên không bị bắt buộc phải trả cầu thủ về nước do

Trước đó HLV Kim Hak-bum của Hàn Quốc đã phải rất kỳ công mới thuyết phục được  SC Freiburg (Đức) đồng ý để tiền đạo Jeong Woo-yeong về tham dự giải đấu ở Thái Lan sắp tới.

Nếu HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam cảm thấy "đau đầu" vì việc CLB SC Heerenveen (Hà Lan) không "trả" Đoàn Văn Hậu cho chiến dịch tại VCK U23 châu Á bao nhiêu thì đội bóng quê hương ông con đau hơn thế gấp nhiều lần.


Nguyễn Bình
.
.
.