Suarez bị nhắc nhở "đừng cắn tại World Cup"

Thứ Sáu, 08/06/2018, 22:51
Luis Suarez nhận nhắc nhở từ một cổ động viên bóng đá về việc không được lặp lại hành động cách đây bốn năm tại Brazil


"Đừng cắn tại World Cup" đó là câu một cổ động viên trẻ tuổi đã nói với tiền đạo người Uruguay khi được Suarez tặng chữ ký. Theo Marca câu nói đó là một sự nhắc nhở nghiêm khắc với ngôi sao của Barcelona về hành động không đẹp tại Brazil 4 năm trước.

Tại World Cup 2014, tiền đạo "răng thỏ" đã có một phút hóa điên trong trận đấu với Italia. Suarez đã cắn vào vai Chiellini, dù trọng tài không quan sát thấy nhưng sau đó tiền đạo Uruguay vẫn chịu án phạt cấm hoạt động bóng đá trong vòng 4 tháng, treo giò 9 trận quốc tế và số tiền phạt trị giá 100.000 Franc Thụy Sĩ từ FIFA.

Suarez về sau đã giải thích cho cả hành động cắn người của mình là do bỏ lỡ bàn thắng ở tình huống trước đó. Tiền đạo này từng có tiền sử về các hành động tương tự khi còn chơi ở chơi cho Ajax

Phút "hóa dại" của Suarez 4 năm về trước phải trả giá khá đắt. Ảnh: Marca.
Thiếu vắng Suarez, Uruguay thua 2-0 trước Colombia ở vòng 16 đội và dù Liên đoàn Uruguay sau đó đã kháng cáo, nhưng không thành công. Thiếu vắng Suarez, Uruguay thua 2-0 trước Colombia ở vòng 16 đội

Một điều lý thú là chính chính Chiellini cũng cho rằng lệnh cấm là quá nặng tay và Suárez tuyên bố mình sẽ không bao giờ tham dự một buổi gala của FIFA nữa. Tuy nhiên, bản thân anh cũng đã đưa ra lời xin lỗi với Chiellini.

Sau khi World Cup 2014 kết thúc, từ Liverpool, Suarez chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu trong màu áo Barcelona với giá 75 triệu bảng Anh theo thời hạn hợp đồng 5 năm. Tại Camp Nou, "Răng thỏ" gặt hái được không ít danh hiệu cùng đội bóng xứ Catalan trên khắp mặt trận, từ La Liga, cúp nhà Vua cho đến Champions League.

Vào tháng 6 này, đội tuyển Uruguay của Suarez, dưới sự dẫn dắt của HLV Oscar Tabarez, sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup tại bảng A cùng các đội tuyển Ai Cập, Ả-rập Xê-út và chủ nhà Nga.

N.T.B
.
.
.