Hàn Quốc nhọc nhằn vượt Uzbekistan sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở

Thứ Hai, 27/08/2018, 19:03
Đội bóng xứ sở kim chi giành quyền vào bán kết sau trận đấu kéo dài 120 phút với 7 bàn thắng.


Một cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn đã được Olympic Hàn Quốc và Olympic Uzbekistan tạo ra trong trận tứ kết thứ 2 môn bóng đá nam ASIAD 2018. 

Hàn Quốc ép sân trong những phút đầu trận và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ phút thứ 4 nhờ cú sút ở góc hẹp của  Hwang Ui Jo.

Hàn Quốc giành chiến thắng nhọc nhằn 4-3 trước Uzbekistan. Ảnh: VNE.

Nhận bàn thua sớm, Uzbekistan bắt đầu có những đợt tấn công đáp trả và đội bóng áo trắng cũng chỉ mất có 13 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tận dụng một pha phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Hàn Quốc, Khamdamov có pha cướp bóng và đi bóng rất hay trong cấm địa trước khi chuyền ngang vào phía trong, để Masharipov dễ dàng ghi bàn.

Mất lợi thế dẫn bàn, Hàn Quốc tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và tạo được một thế trận áp đảo. Trong khi đó đội bóng áo trắng lại chủ động chơi thấp và chờ đợi cơ hội phản công, các cầu thủ Uzbekistan đã tạo ra khung ít cơ hội trước khung thành Hàn Quốc tuy nhiên không tận dụng được.

Trận đấu giằng co kéo dài đến tận hai hiệp phụ. Ảnh: VNE.

Trong khi đó thế trận tấn công của Hàn Quốc lại tiếp tục đem về cho họ lợi thế dẫn trước. 10 phút trước khi hiệp 1 khép lại Hwang Ui một lần nữa tỏa sáng. Từ tình huống cướp bóng ở giữa sân, tiền đạo Hàn Quốc có cú sút đập người một cầu thủ Uzbekistan xoáy vào góc cao, khiến thủ thành Ergashev bó tay.

Hàn Quốc tiếp tục tấn công sau đó và cả thời gian đầu hiệp 2 tuy nhiên họ không tận dụng được cơ hội và phải trả giá ngay sau đó. Chỉ trong vòng 2 phút (53 đến 55) Alibaev lập một cú đúp giúp Uzbekistan vươn lên dẫn ngược đại diện Đông Á.

Không chấp nhận thất bại, Olympic Hàn Quốc nỗ lực tấn công và công sức đó được đền đáp vào phút 75.  Sai lầm của Tursunov khi anh phá hụt bóng, để Son Heung Min cướp được. Tiền đạo của Tottenham sau đó chuyền cho Hwang Ui Jo ở tư thế không bị kèm đột phá vào vòng cấm địa trước khi tung cú đá căng, đánh bại Ergashev lập hat-trick.

Hwang Ui Jo là người xuất sắc nhất bên phía Hàn Quốc với 3 bàn thắng. Ảnh: VNE.

Tỷ số hòa 3-3 được giữ cho đến hết thời gian thi đấu. Bước vào hiệp phụ thứ nhất Uzbekistan sớm nhận bất lợi khi tiền vệ Alibaev nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Lợi thế hơn người giúp Hàn Quốc có thế trận vượt trội và kết quả họ có được quả phạt đền ở phút 117. Hwang Ui Jo bị kéo ngã trong cấm địa. Hwang Hee Chan được giao nhiệm vụ đá 11m và anh thực hiện thành công với một cú đá hiểm hóc, khiến thủ môn Ergashev bó tay.

Dù sau đó, đội bóng áo trắng đẩy cao đội hình tấn công và trong tình huống cuối trận thậm chí thủ thành Ergashev đã lên tham gia nhưng họ không thể nào khoan thủng được hàng phòng ngự áo đỏ. Chung cuộc Hàn Quốc giành quyền vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Việt Nam-Syria.

Đ.Dự
.
.
.