Muốn thắng Indonesia, U22 Việt Nam cần "bắt chết" được mũi nhọn này!

Thứ Sáu, 29/11/2019, 13:23
Tiền đạo Osvaldo Haay cầu thủ mang áo số 20 của U22 Indonesia chính là cầu thủ mà U22 Việt Nam cần phải dè chừng trong cuộc đối đầu vào tối ngày 1-12 tới.

Đó là nhận định của trung vệ Nguyễn Thành Trung trong cuộc phỏng vấn vào sáng 29-11. “Tôi dành sự quan tâm cho cầu thủ số 20 của đội bạn. Ở vòng loại U23 châu Á 2020, tôi chưa có cơ hội chạm trán với cầu thủ này. Theo tôi, cậu ấy là cầu thủ có tốc độ, khả năng càn lướt tốt”, Thành Chung nhận định về mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội bóng xứ vạn đảo.

Trung vệ Nguyễn Thành Trung nhận định Osvaldo Haay chính là cầu thủ Indonesia mà hàng thủ Việt Nam phải đặc biệt đề phòng. Ảnh: VFF.

U22 Indonesia đang chứng tỏ một phong độ rất cao tại vòng đấu bảng môn bóng nam SEA Games 30 lần này. Trái ngược với phong độ "thê thảm" của đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển U22 Indonesia đã liên tiếp tạo ra bất ngờ khi đánh bại ứng viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng Thái Lan và thắng thuyết phục đối thủ mạnh U22 Singapore.

Điều đáng chú ý là trong hai trận đấu nói trên chân sút Osvaldo Haay đều vào sân từ ghế dự bị tuy nhiên mỗi lần được tung vào trận anh này đều tạo ra sự khác biệt cho đội bóng xứ vạn đảo. Trong trận đấu tối qua với U22 Singapore , sau khi được vào sân Haay đã để lại dấu ấn với tỏa sáng với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo giúp đội bóng xứ vạn đảo đánh bại U22 Singapore với tỷ số 2-0. Trước đó ở trận ra quân, chân sút này cũng là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho U22 Indonesia sau khi được tung vào sân.

Đoàn quân HLV Park Hang-seo cần phải phòng thủ vững chắc trước Indonesia trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng. Ảnh: VFF.

Sinh năm 1998, Osvaldo Haay hiện tại thi đấu cho câu lạc bộ tại Liga 1 Persebaya Surabaya và là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá xứ vạn đảo kể từ 10 năm trở lại đây. Tiền đạo 22 tuổi sớm được phát hiện kể từ khi anh tỏa sáng với bàn thắng  vào lưới đội tuyển Mông Cổ năm 2017.

Giới chuyên môn nhận định trong trận đấu tới nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng bộ đôi trung vệ Thanh Trung và Tiến  Sinh với mục đích "vô hiệu hóa" mũi nhọn nguy hiểm này của U22 Indonesia.

Một khó khăn khác của  U22 Việt Nam trước cuộc đối đầu vào ngày 1-12 tới chính là việc làm thế nào để xuyên thủng mảnh lưới của đội bóng xứ Vạn đảo. U22 Indonesia hiện vẫn là đội duy nhất ở bảng B giữ sạch lưới dù vừa trải qua 2 trận đấu với những đối thủ mạnh. Nhìn vào lịch sử đối đầu thì đây cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng gì (ngoại trừ trận đấu lượt đi ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua khi Indonesia gần như đã buông xuôi).

Tuy nhiên theo trung vệ Thành Trung với sức mạnh hàng công hiện nay, U22 Việt Nam sẽ có cách mở toanh cánh cửa vào khung thành đội bóng xứ vạn đảo.“Ở vòng loại U23 châu Á 2020, chúng ta rất khó khăn trong việc ghi bàn vào lưới Indonesia, nhưng ở thời điểm này, hàng công của U22 Việt Nam đã cải thiện và sẽ ghi bàn để đánh bại họ”, Thành Trung cho biết.

ĐT Việt Nam thăng tiến 3 bậc, xếp hạng thứ 94 thế giới

Ở bảng xếp hạng FIFA tháng 11-2019 mới cập nhật, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo tiếp tục thăng tiến 3 bậc, vươn lên vị trí 94 thế giới. Với việc xuất sắc hạ UAE 1-0 và sau đó hòa Thái Lan 0-0 tại Mỹ Đình  tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11, tuyển Việt Nam được cộng 13 điểm, qua đó leo thêm ba bậc, từ hạng 97 lên 94 thế giới.

Ngược với Việt Nam,  Thái Lan đã bị trừ 15 điểm, tụt bốn bậc, từ vị trí thứ 109 xuống 113 thế giới do đã bại dưới tay Malaysia và hòa Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Malaysia đã tăng bốn bậc, từ hạng 158 lên hạng 154 sau hai chiến thắng trước Thái Lan và Indonesia.

Bình Nguyễn
.
.
.