"Messi Ai Cập" rớt nước mắt nhìn đội nhà bị loại

Chủ Nhật, 07/07/2019, 15:02
Mohamed Salah đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến đội chủ nhà CAN 2019 bị loại ở vòng 1/8.

Nếu như tại Nam Mỹ Messi của Argentina có màn trình diễn không như ý tại Copa America 2019 và thậm chí từ chối lên bục nhận giải ba vì tố trọng tài thiên vị Brazil thì tại Châu Phi "Messi của Ai Cập" lại cũng đang "ngặm nhấm" nỗi buồn thất bại.

Bức ảnh được tờ Sport Mail đăng tải hôm nay (7-7) cho thấy tiền đạo được mệnh danh là Messi của Ai Cập đã không ngăn được nước mắt sau khi trận đấu giữa đội nhà và Nam Phi kết thúc.

Ai Cập bước vào trận đấu này với đầy đủ những nhân tố sáng giá nhất như Hegazy, Al-Muhammadi, Elneny, Tarek Hamad, Mohsen, Trezeguet hay Salah. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, đội bóng xứ sở kim tự tháp nhanh chong lấn át đối thủ nhưng không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn. Ngôi sao sáng nhất của Ai Cập Mohamed Salah bị "chăm sóc" kỹ lưỡng bởi hậu vệ Nam Phi đồng thời cũng không có được phong độ cao nhất.

Mohamed Salah không cầm được nước mắt khi Ai Cập phải dừng bước ở vòng 1/8 CAN 2019.

Sự phung phí khiến Ai Cập phải trả giá ở phút cuối trận khi Thembinkosi Lorch ghi bàn bàn mở tỷ số đồng thời ấn định chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Nam Phi. Đại diện của miền nam lục địa đen sẽ đối mặt với gặp Nigeria, đội bóng đã vượt qua Cameroon với tỉ số 3-2 ở trận đấu trước đó.

Trước vòng đấu này Ai Cập có 3 chiến thắng liên tiếp và được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFCON 2019, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu dưới sức họ buộc phải dừng bước, người buồn nhất có lẽ là Mohamed Salah.

Cùng với chức vô địch Champions League cùng The Kop, ngôi sao đang khoác áo Liverpool hoàn toàn có thể hy vọng giành quả bóng vàng bóng đá thế giới 2019 nếu anh đi tới trận chung kết CAN năm nay.

N.T.B
.
.
.