Maria Sharapova chính thức giã từ quần vợt

Thứ Tư, 26/02/2020, 22:09
Làng banh nỉ thế giới vừa chính thức mất đi một trong những tay vợt nữ xuất sắc khi 'Búp bê Nga' Sharapova tuyên bố nghỉ thi đấu.

Thông tin trên được RT đăng tải vào tối 26/2 (giờ Hà Nội) theo đó tay vợt nữ số 1 của xứ sở bạch dương đã nói lời giã biệt với môn quần vợt. "Búp bê Nga" đã đưa ra quyết định trên sau một quãng thời gian dài phong độ đi xuống, Sharapova hiện đã tụt xuống vị trí 369 trên bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới WTA.

Maria Sharapova nói lời giã biệt với quần vợt ở tuổi 32. Ảnh: Getty

Hoa khôi quần vợt một thời liên tục gây thất vọng ở các giải đấu lớn. Điển hình như giải Australia Open 2020 vừa qua, Maria Sharapova gây thất vọng khi bị loại ngay vòng một, với trận thua Donna Vekic 3-6, 4-6. Đó là lần thứ ba liên tiếp "Búp bê Nga" bị loại ở vòng một Grand Slam, và là lần đầu tiên sau 10 năm cô dừng bước ở vòng đầu tiên tại nước Úc. Nó cũng khiến chuỗi thất bại của Masha kéo dài lên tới 6 tháng.

"Quần vợt đã cho tôi tất cả, và nó cũng cho tôi thấy mình có thể làm được những gì. Đó là cách tôi nhìn nhận bản thân và hoàn thiện chính mình. Và nếu có thể chọn lựa tôi sẽ vẫn tiếp tục tiến lên. Quần vợt, tôi xin nói lời tạm biệt ", cựu số 1 thế giới chia sẽ về quyết định của mình.

Sau khi bị phát hiện sử dụng doping năm 2016, Sharapova phải "rửa tay gác kiếm" trong 15 tháng. Khi trở lại, cô lại gặp vấn đề với cái vai và sa sút không phanh. Trong năm 2019, kiều nữ quần vợt người Nga chỉ thi đấu có 15 trận.

Ở tuổi 32 quyết định trên Sharapova được xem là hợp lý bởi cô đã gặt hái hầu hết vinh quang cùng với môn thể thao này. Trong cả  sự nghiệp, "búp bê Nga" đã vô địch 4 giải Grand Slam lớn nhất là Australia Open (2008), Roland Garros (2012, 2014), Wimbledon (2004) và US Open (2006).

Cô có tổng cộng 36 danh hiệu, với 645 trận. Từng vươn tới vị trí số 1 trên bảng xếp hạng vào năm 2005 và sở hữu lượng CĐV đông đảo thuộc hàng bậc nhất thế giới với khoảng 14 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Bình Nguyễn
.
.
.