Đạp gãy chân Hùng Dũng, Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu hết năm 2021

Thứ Tư, 24/03/2021, 16:11
Chiều 24/3, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF đã ra án phạt cấm thi đấu đến hết ngày 31/12/2021 đối với cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh của CLB TP HCM.

Ngoài án "treo giò", cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An còn phải chịu khoản phạt 40 triệu đồng cũng như đền bù chi phí chữa trị chấn thương cho tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của CLB Hà Nội FC.

Pha vào bóng vô cùng nguy hiểm của Ngô Hoàng Thịnh với Đỗ Hùng Dũng diễn ra trong trận đấu thuộc vòng 5 V.league 2021 trên sân Thống Nhất vào tối 23/3. Hậu quả gây ra khiến tiền vệ của CLB Hà Nội gãy 1/3 ống đồng chân phải.

Tính chất pha phạm lỗi cũng như mức độ quyết liệt đều bị đánh giá trên mức cần thiết rất khó đưa ra một lý do nào để giải thích nên dù sau đó Ngô Hoàng Thịnh có hành động và lời nói lấy làm hối tiếc nhưng Ban kỷ luật của VFF vẫn áp dụng một mức phạt rất nặng với cầu thủ này.
Pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh khiến Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương nặng. Ảnh: M. Dân.

Trong một diễn biến có liên quan, vào sáng nay (24/3), ca mổ của Đỗ Hùng Dũng đã thành công tuy nhiên chủ nhân Quả bóng vàng 2019 cần ít nhất 6 tháng để bình phục và cũng cần thêm nửa năm nữa mới có thể trở lại sân bóng.

Về phía CLB TP HCM đơn vị chủ quản của Ngô Hoàng Thịnh cũng đã  thừa nhận tình huống phạm lỗi của cầu thủ này là “phi thể thao” và sẽ có hình thức kỷ luật nội bộ, đồng thời CLB TPHCM cũng xin lỗi Đỗ Hùng Dũng và người hâm mộ.

Nguyễn Bình
.
.
.