Bốc thăm chia bảng Champions League: Barca gặp khó, ManCity dễ thở

Thứ Sáu, 30/08/2019, 06:21
Kết quả lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa bóng 2019-2020 đã đưa Barca vào một bảng đấu tương đối "khó ăn" trong khi ManCity và nhiều ông lớn khác lại "gặp may".


Buổi lễ được diễn ra tại Monaco vào đêm 29-8 chỉ kéo dài trong 1h nhưng khiến cả lục địa già nói riêng và thế giới bóng đá nói chung cực kỳ quan tâm. Đầu buổi lễ, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) trao giải Giải thưởng thành tựu trọn đời cho huyền thoại một thời của  Manchester United cựu cầu thủ  King Eric Cantona.

Phần quan trọng nhất trong buổi lễ được tiến hành sau đó và lá thăm đã đưa các đội hạt giống vào các bảng như sau: PSG (bảng A); Bayern Munich (B); Man City (bảng C); Juventus (bảng D); Liverpool (bảng E); Barcelona (bảng F); Zenit (bảng G) và Chelsea (bảng H).

Van Dijk của Liverpool đã vượt qua cả Messi và Ronaldo để trở thành chủ nhân danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2018-2019". Ảnh: Getty.

Sau đó ban tổ chức bắt đầu bốc thăm chia bảng với các đội thuộc nhóm hai. Tottenham có đôi chút bất lợi khi rơi vào bảng B cùng với Hùm xám nước Đức Bayern Munich. Napoli rơi vào bảng e cùng đương kim vô địch Liverpool. Trong khi đó Real nằm cùng bảng A với PSG.

Lượt bốc thăm thứ 3 được tiến hành đã khiến bảng F thành tử thần khi đưa Inter Milan của tân HLV Conte vào chung bảng với Barca. Các fan của Barca có phần lo ngại điều này bởi đội bóng Catalan mấy năm nay không có kết quả tốt khi gặp các CLB xứ mỳ ống. Đội bóng yếu nhất bảng F "tử thần" là Slavia Praha.

Messi phần nào được an ủi khi có được danh hiệu "Tiền đạo xuất sắc nhất mùa giải 2018-2019".

Trong khi đó tại bảng C, ManCity có thể "thở phào" khi các đội nằm chung bảng của họ chỉ là Shakhtar Donestk, Atalanta. Tuy các đối thủ trên không hoàn toàn quá yếu nhưng đội bóng của Pep Guardiola đủ kinh nghiệm và sức mạnh để có thể ngăn chặn mọi bất ngờ nếu chơi bóng tập trung.

Tại phần trao giải của buổi lễ "bất ngờ" đã không xảy ra khi Van Dijk của Liverpool đã vượt qua cả Messi và Ronaldo để trở thành chủ nhân danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2018-2019".

 Đây được cho là sự khen thưởng xứng đáng với công lao của Trung vệ Hà Lan khi đưa The Kop vô địch Champions League sau 14 năm chờ đợi. Danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất châu Âu 2018-2019 cũng đã có chủ đó là Alisson Becker của CLB Liverpool.

Messi phần nào được an ủi khi có được danh hiệu "Tiền đạo xuất sắc nhất mùa giải 2018-2019"


B.N
.
.
.