Bế mạc Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam:

Đội bóng bàn LCH Nhà báo Bộ Công an vô địch đồng đội nam lần thứ 3 liên tiếp

Chủ Nhật, 16/09/2018, 10:49
Sau 4 ngày thi đấu căng thẳng, Đội liên chi hội nhà báo Bộ Công an xuất sắc giành được 2 huy chương Vàng và 4 huy chương Đồng. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Đội liên chi hội nhà báo Bộ Công an giành được huy chương Vàng nội dung đồng đội nam


Thành tích của Đội bóng bàn Liên chi hội nhà báo Bộ Công an tại Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII năm 2018:

- Huy chương Vàng đồng đội nam
- Huy chương Vàng đơn nam dưới 45 tuổi: Trần Quang Hòa
- Huy chương Đồng đôi nam lãnh đạo: Phạm Văn Miên - Trần Quang Hòa
- Huy chương Đồng đôi nam: Nguyễn Trang Dũng - Đặng Việt Hưng và Đỗ Tuấn Anh - Khổng Đặng Hà
- Huy chương Đồng đơn nam dưới 45 tuổi: Đỗ Tuấn Anh

Sáng 16-9, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội), diễn ra lễ bế mạc Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - năm 2018 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải khẳng định: “Giải đấu với sự tham gia của 213 vận động viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo Hội Nhà báo, các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, cán bộ, nhân viên thuộc 43 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo đã tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí nói chung và người làm báo nói riêng; đồng thời góp phần tạo động lực giúp người làm báo có thêm lòng yêu nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xã hội”.

Ông Hồ Quang Lợi phát biểu tại lễ bế mạc

Ngay sau đó, Ban Tổ chức công bố danh sách các VĐV thi đấu bốn nội dung còn lại là đơn nữ, đơn nam, đồng đội nữ và đôi nam lãnh đạo.

Ở nội dung đơn nam dưới 45 tuổi, VĐV Trần Quang Hòa của Liên chi hội nhà báo Bộ Công an có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch trước Nguyễn Văn Toản của Hội nhà báo Thái Nguyên. 

Trải qua hơn một giờ đồng hồ thi đấu căng thẳng, kết quả chung cuộc bốn nội dung tranh đấu như sau: 

Giải vô địch đôi nam nữ trên 45 thuộc về cặp VĐV Hoàng Ngọc và Nguyễn Thị Mai Hương (LCH Đài PT-TH Hà Nội); giải đôi nam nữ dưới 45 thuộc về cặp VĐV Đặng Ngọc Hải và Nguyễn Lan Hương (LCH Đài PT-TH Hà Nội). 

Ở hạng mục đôi nam lãnh đạo, ngôi vô địch thuộc về cặp VĐV Tô Quang Phán và Đặng Ngọc Hải; giải vô địch nội dung đồng đội nữ thuộc về LCH Đài PT-TH Hà Nội.

Đội liên chi hội nhà báo Bộ Công an vô địch đồng đội nam.

Ở các nội dung đơn như đơn nữ dưới 45, VĐV Trần Minh Cát Vũ đến từ Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh giành ngôi vô địch. Giải đơn nữ trên 45, VĐV Nguyễn Thị Mai Hương của LCH Đài PT-TH Hà Nội) vô địch.

Nội dung đơn nam lãnh đạo, VĐV Bùi Văn Tưởng của Hội nhà báo Hòa Bình giành ngôi vô địch; giải vô địch đơn nam dưới 45; giải đôi nam, cặp VĐV Lê Việt Hải và Mạc Xuân Tùng đến từ tạp chí Thể thao giành ngôi vô địch; giải đôi nữ, hai VĐV Nguyễn Lan Hương và Nguyễn Thị Mai Hương giành ngôi vô địch.

Sau 4 ngày thi đấu căng thẳng, Đội liên chi hội nhà báo Bộ Công an xuất sắc giành được 2 huy chương Vàng và 4 huy chương Đồng. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Đội liên chi hội nhà báo Bộ Công an giành được huy chương Vàng nội dung đồng đội nam (Năm 2011, 2017 và năm 2018).

Kết thúc giải đấu, thành tích không còn mang ý nghĩa quan trọng nữa mà thay vào đó đây là cơ hội để rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần đồng đội, giao lưu giữa các đội thuộc các cơ quan báo chí.

B.Châu - P.Sơn
.
.
.