Báo thể thao nổi tiếng thế giới đưa tin về chiến tích của U23 Việt Nam

Thứ Năm, 25/01/2018, 14:44
Tờ Marca viết về hành trình khó tin của thầy trò Park Hang-seo và những cảm xúc họ mang lại tại giải U23 châu Á đang diễn ra ở Trung Quốc.

"Bóng đá Việt Nam đang sống trong những ngày rực rỡ nhất. Tuyển Việt Nam - những chiến binh đỏ - trước đây được biết đến là một trong những đội yếu nhất châu lục. Họ chưa từng dự World Cup, chỉ mới dự Asian Cup năm 1960 và năm 2007 dưới tư cách chủ nhà nhưng thành tích những năm gần đây của họ thật tuyệt vời", Marca, tờ báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha và nổi tiếng toàn thế giới, đưa tin về sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

"Ví dụ gần nhất cho việc này là đội U23 của họ đã vào chung kết giải châu Á sau khi đánh bại Qatar ở bán kết trên chấm luân lưu với tỷ số 4-3 sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu", tờ báo này tường thuật.

Marca đưa tin về chiến tích của Việt Nam.

Việt Nam gây sốt khi vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký để vào chung kết giải U23 châu Á. Tin tức chấn động này được nhiều tờ báo, hãng truyền hình uy tín trong châu lục đưa tin. Tuy nhiên, việc Marca cũng chú ý tới chiến tích này cho thấy sức nóng của thầy trò HLV Park Hang-seo đã lan sang cả châu Âu.

"Thế hệ cầu thủ này sẽ trải qua một điều chưa từng được nghe ở đất nước của ngôi sao vàng: chơi một trận chung kết châu lục bất kể ở lứa tuổi nào. Họ từng đạt một vài thành công trong các giải trước đây nhưng chỉ ở khu vực Đông Nam Á. Đây là lần đầu Việt Nam tranh chức vô địch châu lục", Marca viết.

"Đây là lứa cầu thủ từng dự U20 World Cup 2017 nhờ chiến tích vào bán kết U19 châu Á năm 2016. Họ đã làm nên lịch sử và có thể mang về cho Việt Nam chức vô địch vĩ đại vào hôm thứ Bảy. Được dẫn dắt bởi HLV Hàn Quốc Park Hang-seo, người được thừa hưởng lứa cầu thủ có công đào tạo của HLV Hoàng Anh Tuấn, bóng đá Việt Nam đang chạm đỉnh thành công", tờ báo Tây Ban Nha bình luận tiếp.

Marca thuật lại chặng đường đầy kịch tính mà Việt Nam đã trải qua tại giải đấu năm nay. Trong đó nhấn mạnh vào việc đội đã đánh bại những cường quốc bóng đá khu vực Australia, Iraq và Qatar để giành quyền chơi trận chung kết với Uzbekistan.

Theo VNE
.
.
.