Atletico bị loại, VAR bị coi "trò hề"

Thứ Năm, 18/03/2021, 07:47
Khi bình luận trên truyền hình cựu sao bóng đá Jole Cole đã thừa nhận Chelsea gặp may mắn trong trận đấu với Atletico còn người đồng nghiệp Rio Ferdinand thì phê phán công nghệ VAR như một "trò hề".

Tình huống khiến hai huyền thoại bóng đá của giải Ngoại hạng phải lên tiếng xảy ra  trong hiệp 1 trận lượt về vòng 1/8 Champions league giữa Chelsea và Atletico vào rạng sáng 18/3. Khi đó Azpilicueta đã cắt được đường chuyền của Luis Suarez cho  Carrasco. Tuy nhiên ngay sau đó, đội trưởng Chelsea lại mắc lỗi ngớ ngẩn khi trả bóng hơi non cho thủ thành Mendy.

Carrasco nhanh chóng nhận ra và muốn "lấy quà" từ đối thủ nên đã cướp bóng và chuẩn bị tung ra cú dứt điểm. Để sửa sai Azpilicueta ngay lập tức tung ra một cú "vật kín" với cầu thủ đội khách khiến Carrasco ngã trong vòng cấm.

Pha "vật kín" của đội trưởng Chelsea với cầu thủ đội khách.

May mắn cho Chelsea là trọng tài Daniele Orsato đã không quyết định thổi phạt đền dù gặp sự phản đối dữ dội từ phía các cầu thủ đội khách. Điều đáng chú ý là "ông vua sân cỏ" người Italia chỉ liên lạc với tổ trọng tài VAR chứ không xem lại màn hình quay chậm tình huống đó.

Nếu Atleitico được  hưởng quả phạt đền đó khi mà tỷ số trận đấu mới chỉ 0-0 kết quả chung cuộc có lẽ đã rất khác. "Atletico Madrid lẽ ra đã có một quả phạt đền trong hiệp một tại Stamford Bridge", Joe Cole bình luận trên truyền hình trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp và thừa nhận đội bóng cũ đã thực sự may mắn trong tình huống đó.

"Cesar Azpilicueta biết mình đã mắc sai lầm với đường chuyển về nên cố gắng sửa sai, anh ta cố gắng chỉ đặt tay rất nhanh lên người đối thủ. Tuy nhiên trong thời đại này, tôi không hiểu vì sao trọng tài lại không sử dụng VAR (xem lại tình huống đó)" , Joe Cole bình luận.

Trọng tài chính từ chối quả phạt đền mặc cho sự phản đối của các cầu thủ Atletico.

Cũng bình luận trên truyền hình, cựu cầu thủ của Manchester United Rio Ferdinand đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của trọng tài khi từ chối quả phạt đền cho đại diện Tây Ban Nha. "Những quyết định kiểu như thế đã biến VAR thành trò hề. Tại sao tình huống đó không được xem lại vậy!", Rio Ferdinand nói trên BT Sport.

Quan điểm của hai cựu cầu thủ nổi tiếng được ủng hộ bởi cựu trọng tài Peter Walton. Ông Walton khẳng định trong tình huống này tổ trọng tài VAR và cả trọng tài chính đã sai lầm khi không trao quả phạt đền cho Atletico.

Công nghệ VAR được áp dụng phổ biến sau World Cup 2018 tại Nga, đặc biệt tại các giải đấu lớn như Champions league, Premier league hay La Liga... Tuy vậy đôi khi giữa tổ VAR và trọng tài chính vẫn có những trục trặc dẫn đến sai sót trong quá trình "cầm cân nẩy mực" trận đấu đặc biệt ở những trận đấu quan trọng.

Bình Nguyễn (t/h)
.
.
.