Vừa nhận MiG-29, Tổng thống Zelensky sang thăm Ba Lan

Thứ Tư, 05/04/2023, 15:57

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến công du chính thức tới Ba Lan, một trong những quốc gia châu Âu ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất từ khi xung đột nổ ra.

PravdaUkraine cho biết Tổng thống Ukraine Volodymry Zelensky đã đến Ba Lan hôm nay (5/4) theo đúng lịch trình được giới chức hai bên trước đó thông báo, đánh dấu chuyến công du chính thức đầu tiên của ông tới quốc gia láng giềng kể từ khi xung đột nổ ra.

Tổng thống Zelensky sang thăm Ba Lan -0
Tổng thống hai nước Ba Lan và Ukraine gặp nhau ở Kiev hồi tháng 8/2022. Ảnh: GettyImages

Ông Marcin Przydacz, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda xác nhận thông tin ông Zelensky đã đi vào lãnh thổ Ba Lan nhưng không nêu thông tin về phương tiện và lộ trình chi tiết. Một số hãng tin nói ông Zelensky di chuyển bằng tàu hỏa.

Quan chức văn phòng Tổng thống Ba Lan xác nhận các cuộc đàm phán cấp cao giữa tổng thống hai nước sẽ tập trung vào chỉ đề an ninh, kinh tế và các vấn đề lịch sử. "Chúng tôi muốn đàm phán trên tinh thần hướng tới tương lai", ông Przydacz nói, Politico dẫn lời.

Tổng thống Ukraine ra nước ngoài hai lần từ tháng 2/2022, bao gồm một chuyến đi Mỹ tháng 12/2022 và chuyến thăm London, Paris và Brussels hồi tháng 2/2023. Truyền thông Ukraine cho biết, ông Zelensky thường sang Ba Lan trước rồi mới di chuyển tiếp bằng máy bay.

Khi trở về sau mỗi chuyến đi, ông Zelensky dừng chân ở thành phố Rzeszów của Ba Lan và có cuộc trò chuyện không chính thức với ông Duda, theo PravdaUkraine.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Duda đã đến thăm Ukraine 4 lần kể từ khi xung đột nổ ra. Ông Przydacz mô tả việc ông Zelensky sang thăm Ba Lan lần này "nên được coi là một dấu hiệu của sự tin tưởng và cảm ơn với đất nước Ba Lan và người Ba Lan".

Ba Lan là một trong những quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất và đã gửi hoặc bán cho Kiev nhiều vũ khí các loại. Mới đây, Warsaw cam kết viện trợ Ukraine một số tiêm kích MiG-29 thời Liên Xô và chiếc đầu tiên đã đến Ukraine hôm 4/4.

Thái Hà
.
.
.