Ukraine lên tiếng về đề xuất giải vây chiến sự của Trung Quốc

Chủ Nhật, 26/02/2023, 07:40

Trong khi Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình của Trung Quốc và nhấn mạnh sẵn sàng đàm phán với Ukraine, cố vấn của Tổng thống Zelensky lại cho rằng đề xuất do Bắc Kinh đưa ra nhằm giải quyết cuộc xung đột hiện nay là phi thực tế, The Guardian ngày 26/2 đưa tin.

Ukraine lên tiếng về đề xuất giải vây chiến sự của Trung Quốc -0
 Ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn của Tổng thống Ukraine. Ảnh: Reuters.

Lên tiếng về đề xuất hòa bình 12 điểm của Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay, ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn của Tổng thống Ukraine viết trên twitter như sau: "Nếu bạn tuyên bố là một nhân tố toàn cầu, có lẽ bạn không nên đưa ra một kế hoạch phi thực tế... Cửa sổ cơ hội không phải là vô tận".

Theo The Guardian, bình luận của ông Mykhailo Podolyak được đưa ra sau khi phía Nga lên tiếng hoan nghênh kế hoạch hòa bình của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao mong muốn chân thành của Trung Quốc trong việc góp phần giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình... Chúng tôi chia sẻ quan điểm của Bắc Kinh".

Trước đó, Tổng thống Zelensky thông tin rằng Ukraine sẽ làm việc với Trung Quốc nếu nước này thể hiện sự tôn trọng luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ. Tổng thống Ukraine cũng nói rằng ông muốn tổ chức một cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để cung cấp các góc nhìn đa chiều.

Được biết, nhân dịp đánh dấu một năm Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, Trung Quốc đã công bố đề xuất hòa bình nhằm giải quyết tình hình hiện nay. Theo đó, Bắc Kinh đề xuất 12 điểm gồm: Tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia; Từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh; Ngừng các hành động thù địch; Nối lại hòa đàm; Giải quyết khủng hoảng nhân đạo; Bảo vệ dân thường và tù binh chiến tranh; Duy trì an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân; Giảm các rủi ro chiến lược; Tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc; Ngừng các lệnh trừng phạt đơn phương; Giữ ổn định chuỗi cung ứng và công nghiệp; Thúc đẩy tái thiết hậu xung đột.

Sự nỗ lực trong việc thể hiện vai trò trung gian của Bắc Kinh thời gian gần đây không chỉ dừng lại ở đề xuất nêu trên. Nhà ngoại giao Vương Nghị hồi đầu tuần bắt đầu chuyến công du đến Nga và có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mục đích của chuyến đi nhằm tăng cường vai trò của Bắc Kinh trong việc giải quyết xung đột.

Kim Ngọc
.
.
.