Trung Quốc công bố đề xuất 12 điểm "giải vây" khủng hoảng Ukraine

Thứ Sáu, 24/02/2023, 09:52

Trong tuyên bố đưa ra ngày 24/2, Trung Quốc kêu gọi Ukraine và Nga ngừng bắn và mở các cuộc đàm phán hòa bình như một phần của đề xuất 12 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Đề xuất giải pháp chính trị 12 điểm do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố đăng tải trên Tân Hoa Xã vào đúng ngày 24/2, tròn một năm kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. 

Trong bản đề xuất, Trung Quốc nhấn mạnh việc các bên cần tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế đã được công nhận, trong đó có các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời cần thúc đẩy việc áp dụng bình đẳng và thống nhất luật pháp quốc tế, đồng thời bác bỏ các tiêu chuẩn kép.

Trung Quốc đề xuất giải pháp 12 điểm cho khủng hoảng Ukraine  -0
Người dân Ukraine di cư tránh chiến tranh. Ảnh: AP

Nước này cũng kêu gọi từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh, cho rằng tất cả các bên nên tuân theo tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, đồng thời lưu ý đến hòa bình và ổn định lâu dài của thế giới, giúp tạo nên một cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững.

Đề cập trực tiếp tới xung đột Nga Ukraine, Trung Quốc kêu gọi các bên ngừng bắn, tránh thổi bùng ngọn lửa và làm trầm trọng thêm căng thẳng, đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng xấu đi hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát. Tất cả các bên nên ủng hộ Nga và Ukraine làm việc theo cùng một hướng và nối lại đối thoại trực tiếp càng nhanh càng tốt, để dần dần hạ nhiệt tình hình và cuối cùng đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Đáng chú ý, Trung Quốc kêu gọi hai bên nối loại hòa đàm, khẳng định đối thoại và đàm phán là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Bắc Kinh cho rằng tất cả những nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình phải được khuyến khích và hỗ trợ.

Các vấn đề được Trung Quốc đưa ra trong đề xuất giải pháp chính trị 12 điểm cũng bao gồm việc kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, các biện pháp đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạt nhân, thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường và các bước để đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc sau khi bị gián đoạn khiến giá lương thực toàn cầu tăng vọt.

Những tuyên bố từ phía Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh quan chức ngoại giao hàng đầu nước này Vương Nghị vừa có chuyến công du đến Nga và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong đó, Bắc Kinh nhấn mạnh sự sẵn sàng tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị và mở rộng hợp tác chiến lược với Moscow.

Trước đó hôm 23/2, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhóm họp và biểu quyết thông qua một nghị quyết kêu gọi các biện pháp tiến đến chấm dứt chiến sự, lập lại hòa bình ở Ukraine, trong đó đề nghị Nga rút toàn bộ các lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine.

Nghị quyết nêu trên, được thông qua vào thời điểm cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài tròn một năm, có sự ủng hộ của 141 quốc gia. Ngoài ra, 7 nước tham gia phiên họp bỏ phiếu chống và 32 nước bỏ phiếu trắng, theo thông cáo của cơ quan LHQ.

An Nhiên
.
.
.