Tuyết bắt đầu rơi, hơn 10 triệu người Ukraine vẫn sống trong cảnh mất điện

Thứ Sáu, 18/11/2022, 09:32

Đợt tuyết rơi đầu tiên ở Kiev báo hiệu một mùa Đông khó khăn, trong bối cảnh hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine không đáp ứng được nhu cầu của cư dân sau các đợt tập kích của Nga.

AP ngày 17/11 cho biết, một số thành phố của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, đã ghi nhận đợt những đợt tuyết rơi đầu tiên, chỉ dấu cho thấy mùa Đông lạnh giá đang tới gần, trong bối cảnh giới chức Ukraine đang gấp rút tìm cách đảm bảo nguồn cung năng lượng cho hàng triệu cư dân.

Tuyết bắt đầu rơi ở Ukraine, hơn 10 triệu người vẫn mất điện -0
Tuyết rơi báo hiệu mùa Đông tới ở Kiev, ảnh chụp ngày 17/11. Ảnh: Deccanherald

Tối cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, 10 triệu người Ukraine vẫn đang không có điện sinh hoạt, phần lớn tại các tỉnh Vinnytsia, Odessa, Sumy và vùng Kiev. Ít nhất 30-40% hạ tầng năng lượng Ukraine đã bị vô hiệu hóa từ khi Nga mở các cuộc không kích đáp trả vụ nổ cầu Crimea tháng trước.

Trong ngày 15 và 17/11, Ukraine thông báo Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng trên khắp lãnh thổ đất nước. Đợt tập kích hôm 15/11 thậm chí được Mỹ mô tả là "đợt không kích lớn chưa từng thấy từ đầu chiến sự" với sự góp mặt của ít nhất 60 tên lửa.

Tuyết bắt đầu rơi ở Ukraine, hơn 10 triệu người vẫn mất điện -0
Hàng triệu cư dân ở thủ đô Kiev đối mặt với cảnh mất điện. Ảnh: AP

Công ty cung cấp năng lượng Ukraine Ukrenergo cảnh báo, thời tiết lạnh hơn trong mùa Đông sẽ khiến nhu cầu sử dụng năng lượng tăng lên. "Điều này sẽ khiến tình hình vốn đã khó khăn của hạ tầng điện càng thêm phức tạp", Ukrenergo nhấn mạnh.

Ukraine gần đây nhiều lần kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp máy phát điện và thiết bị khác nhằm khôi phục hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, Kiev cũng thừa nhận các cuộc tấn công chính xác của Nga sẽ khiến những nỗ lực đó trở nên vô nghĩa, theo Politico.

Song song với nỗ lực sửa chữa hạ tầng điện, Ukraine hối thúc Mỹ,đồng minh gửi các hệ thống phòng không tiên tiến. Mỹ mới đây xác nhận chuyển giao cho Kiev hệ thống phòng thủ NASAM, trong khi Đức chuyển giao hệ thống IRIS-T. Dẫu vậy, số lượng chuyển giao hạn chế các hệ thống này chưa thể giúp Ukraine chống đỡ trước hỏa lực Nga.

Tuyết bắt đầu rơi ở Ukraine, hơn 10 triệu người vẫn mất điện -0
Cư dân một thành phố Ukraine tranh thủ sạc điện thoại bên một máy phát di động. Ảnh: AP

Trong diễn biến liên quan, Interfax ngày 17/11 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov khẳng định, các mục tiêu hạ tầng năng lượng Ukraine bị tập kích đều "liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp" đến tiềm năng quân sự của Kiev.

Ông kêu gọi chính quyền Tổng thống Zelensky tham gia đàm phán. "Việc Ukraine không sẵn sàng giải quyết vấn đề, không sẵn sàng tham gia đàm phán… đã dẫn đến những hậu quả đó", ông Peskov nói.

Nga xác nhận gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/11 xác nhận nước này đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen thêm 120 ngày. Phía Nga cũng đề nghị các bên khẩn trương tìm cách dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng hoan nghênh việc thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen được gia hạn, nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận đã giúp thế giới "tránh được một cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu".

Ngày 22/7, Nga và Ukraine cùng ký riêng với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc các thỏa thuận mở đường xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực cho các thị trường trên toàn cầu. Thỏa thuận ban đầu có giá trị 120 ngày, hết hạn ngày 19/11.

Thái Hà
.
.
.