Phái đoàn LHQ gặp Nga phá thế khó cho thỏa thuận ngũ cốc

Thứ Bảy, 12/11/2022, 11:52

Các quan chức cấp cao Liên hợp quốc (LHQ) ngày 11/11 (giờ địa phương) đã gặp một phái đoàn Nga tại Geneva để thảo luận về những bất đồng xoay quanh thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, tạo điền kiện để các tàu hàng vận chuyển thông suốt.

Reuters đưa tin, các cuộc đàm phán diễn ra 8 ngày trước khi Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian được gia hạn. Sáng kiến, ký kết hồi tháng 7, đã giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng cách cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. 

Cùng với sáng kiến trên còn có một thỏa thuận song song tạo điều kiện cho việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, vốn đang bị cản trở do các biện pháp trừng phạt từ các bên. 

Phái đoàn LHQ gặp Nga phá thế khó cho thỏa thuận ngũ cốc -0
Asl Tia, một tàu hàng chở ngũ cốc Ukraine, đi qua eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/11. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ngày 29/10, Nga đã đình chỉ tham gia thỏa thuận, tuyên bố không thể đảm bảo an toàn cho các tàu dân sự đi qua Biển Đen sau khi xảy ra một vụ tấn công nhằm vào hạm đội Nga tại bán đảo Crimea.

Ngày 2/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quyết định tham gia trở lại thỏa thuận sau khi Ukraine, thông qua trung gian Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, đảm bảo bằng văn bản rằng nước này sẽ không sử dụng hành lang an ninh ở Biển Đen cho mục đích quân sự.

Thỏa thuận dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 19/11 tới.

Quan chức phụ trách viện trợ LHQ Martin Griffiths, người dẫn đầu các cuộc đàm phán về xuất khẩu của Ukraine và quan chức thương mại cấp cao của LHQ Rebeca Grynspan, đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin tại văn phòng LHQ ở Geneva, thông báo của LHQ cho biết.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 11/11 sau các cuộc đàm phán, LHQ nhấn mạnh các bên tham gia đã thảo luận tích cực về thỏa thuận. "Các bên đã tiếp tục tham gia vào việc thực hiện Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và tổ chức các cuộc thảo luận mang tính xây dựng về việc tiếp tục sáng kiến này", LHQ nêu rõ.

Nội dung đàm phán cũng bao gồm tiến triển trong việc tạo điều kiện thuận lợi để xuất khẩu lương thực và phân bón từ Nga sang các thị trường toàn cầu, theo LHQ. LHQ đồng thời kêu gọi tất cả các bên xúc tiến loại bỏ mọi trở ngại còn lại đối với việc xuất khẩu và vận chuyển phân bón đến các quốc gia có nhu cầu nhất.

Chính phủ Hà Lan cùng ngày cũng cho biết họ sẽ giải phóng một lô hàng 20.000 tấn phân bón của Nga đã bị mắc kẹt tại cảng Rotterdam do lệnh trừng phạt, theo yêu cầu của LHQ, đồng thời cho biết thêm rằng lô hàng này sẽ được gửi đến Malawi qua chương trình lương thực thế giới.

An Nhiên
.
.
.