Tướng Mỹ lần đầu thừa nhận "thất bại chiến lược" tại Afghanistan

Thứ Tư, 29/09/2021, 07:31

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley ngày 28/9 đã thừa nhận một loạt thất bại dẫn đến cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan.

Tướng Mỹ thừa nhận
Tướng Mark Milley phát biểu trước ủy ban của Thượng viện ngày 28/9. Ảnh AP. 

Phát biểu trước Ủy ban Lực lượng vũ trang Thượng viện, Tướng Milley nhận định “rõ ràng cuộc chiến tại Afghanistan không kết thúc như mong đợi” và cảnh báo rằng đất nước Tây Nam Á này đứng trước nguy cơ nội chiến, Al Jazeera đưa tin. 

Bộ trưởng Austin thừa nhận, “quân đội của Afghanistan do Mỹ và đồng minh huấn luyện đã hoàn toàn tan biến, thậm chí trong một số trường hợp không hề bắn một phát súng nào”. Điều này khiến Mỹ không khỏi bất ngờ, ông Austin cho biết.

Cùng với những phát biểu từ Tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ, đây là những bình luận chi tiết và thẳng thắn nhất đến từ các quan chức và tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ kể từ cuộc rút quân ngày 30/8.

Hai ông Milley và McKenzie cho biết đã có các đánh giá nghiệp vụ về việc nếu lực lượng Mỹ rút đi, chính quyền do phương Tây hậu thuẫn tại Afghanistan sẽ sụp đổ.

“Theo phân tích của tôi, việc rút quân nhanh chóng, mà không đáp ứng các điều kiện cụ thể và cần thiết, có nguy cơ làm mất đi những lợi ích đáng kể đã đạt được ở Afghanistan, gây tổn hại đến uy tín của Mỹ trên toàn thế giới và có thể dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan, tạo điều kiện cho sự tiếp quản hoàn toàn của Taliban, hoặc châm ngòi cho một cuộc nội chiến”, ông Milley cho biết.

Ông Milley cũng gọi đây là một “thất bại chiến lược”. Trong khi đó, ông McKenzie đánh giá rằng Kabul sẽ thất thủ nếu Mỹ rút quân. 

Một thỏa thuận mà chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được với Taliban ký kết vào tháng 2/2020 đã ấn định ngày 1/5/2021 là ngày rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan.

Ông Milley cho biết đã nhận được lệnh từ Tổng thống Trump về việc tiến hành rút hoàn toàn quân đội Mỹ. Sau khi thảo luận về những rủi ro với Nhà Trắng, thay vì rút toàn bộ quân, Tổng thống đã ra lệnh giảm lực lượng Mỹ xuống còn 2.500 quân.

Tướng Milley cũng cho biết Taliban đã không tuân thủ các điều kiện của thỏa thuận.

Duy Tiến
.
.
.