Trung Quốc tiêm gần 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19

Thứ Hai, 23/08/2021, 13:59

 Trung Quốc đã tiêm gần 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19, tuy nhiên sự bùng phát các ca nhiễm mới ở Thượng Hải đang làm dấy lên những lo ngại mới về tình hình phức tạp của dịch bệnh.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, quốc gia này đã tiến hành tiêm 1,94 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 tính đến hôm 21/8, song không đưa ra con số cụ thể về số người đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine. 

Trung Quốc tiêm gần 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 -0

  Cư dân tại một khu vực bị phong tỏa ở Thượng Hải nhận nhu yếu phẩm từ các tình nguyện viên và nhân viên an ninh. (Ảnh: Bloomberg)

Hơn 80% người trưởng thành ở Bắc Kinh và Thượng Hải đã được tiêm chủng đầy đủ, đồng nghĩa với việc về mặt lý thuyết dân số ở cả hai thành phố này đã đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tuy nhiên, Thượng Hải đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch mới, khi một nhân viên bệnh viện và 5 nhân viên hậu cần tại Sân bay Quốc tế Phố Đông được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 vào hôm 22/8. Cơ quan y tế địa phương cho biết cả 6 bệnh nhân đều đã được tiêm phòng đầy đủ và không có mối liên hệ giữa hai nhóm ca nhiễm này.

Wu Jinglei, giám đốc Ủy ban Y tế Thượng Hải, hôm 21/8 cho biết hơn 700 cư dân đã được cách ly để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

"Đợt bùng phát cộng đồng gần đây một lần nữa cho thấy chúng ta không thể tự mãn và nới lỏng các biện pháp y tế công cộng phòng ngừa COVID-19 dù chỉ là nhỏ nhất", ông Wu nói.

Đợt bùng phát dịch tại Thượng Hải diễn ra trong bối cảnh dư luận Trung Quốc tranh luận gay gắt về việc liệu nước này có nên kiên trì với chiến lược không khoan nhượng chống COVID-19 hay không, gồm xét nghiệm hàng loạt, truy vết và yêu cầu người dân ở nhà để dập các cụm dịch.

Zhang Wenhong, bác sĩ bệnh truyền nhiễm ở Thượng Hải đã bị công kích sau khi ông nói rằng thế giới nên học cách chung sống với COVID-19. Trong một bài đăng được đăng trên mạng xã hội Weibo vào ngày 29/7, bác sĩ Zhang cho biết dữ liệu chỉ ra rằng ngay cả khi tất cả mọi người đều được tiêm chủng, COVID-19 vẫn sẽ lây lan nhưng tỷ lệ lây truyền và tử vong sẽ giảm.

Trong một chuyên mục đăng trên tờ Nhân dân Nhật báo (People’s Daily) ngày 9/8, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Gao Qiang dập tắt ý tưởng "cùng tồn tại" với COVID-19, coi đây là chiến lược vô trách nhiệm dẫn đến làn sóng lây nhiễm thứ hai và thứ ba ở nhiều quốc gia.

Cao Trung (Theo SCMP)
.
.
.