Trung Quốc từ chối đề nghị điều tra nguồn gốc COVID-19 giai đoạn hai của WHO

Thứ Sáu, 13/08/2021, 16:47

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về một cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 mới.

"Chúng tôi phản đối cuộc truy vết mang tính chính trị... và việc loại bỏ báo cáo chung được đưa ra sau chuyến thăm Vũ Hán hồi tháng 1 của nhóm chuyên gia WHO. Chúng tôi ủng hộ truy vết một cách khoa học", Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc phát biểu trước báo giới hôm nay (13/8).

Trung Quốc từ chối đề nghị điều tra nguồn gốc COVID-19 giai đoạn hai của WHO -0
 Viện Virus học Vũ Hán. (Ảnh: Getty)

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng từ chối các đề xuất liên quan đến cuộc điều tra tiếp theo. "Các kết luận và khuyến nghị trong báo cáo chung của WHO và Trung Quốc đã được cộng đồng quốc tế, cộng đồng khoa học công nhận. Công việc xác định nguồn gốc virus trong thời gian tới nên và chỉ có thể được tiếp tục thực hiện trên cơ sở báo cáo này, thay vì bắt đầu một báo cáo mới", ông Ma nói.

Trước đó một ngày, WHO đã kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu thô về các trường hợp nhiễm COVID-19 ban đầu, đồng thời cung cấp quyền truy cập cần thiết để có thể bắt đầu các nghiên cứu tiếp theo càng sớm càng tốt nhằm nối lại cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch.

Tháng trước, WHO cho rằng cần tiến hành giai đoạn thứ hai của cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19, trong đó tập trung vào xem xét các phòng thí nghiệm và chợ ở thành phố Vũ Hán. 

Hồ Thiên (Theo AFP)
.
.
.