Trung Quốc phát hiện ổ dịch Delta mới

Chủ Nhật, 12/09/2021, 20:33

Một ổ dịch mới với các ca nhiễm mang biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, khiến giới chức nước này khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Trung Quốc phát hiện ổ dịch Delta mới -0
Một phụ nữ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: NBCNews

AP ngày 12/9 cho biết, thành phố Phủ Điền thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đã quyết định đóng cửa các địa điểm đông người, dừng dịch vụ xe bus và tàu hỏa, đồng thời yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài sau khi một ổ dịch mới với 19 ca nhiễm cộng đồng được xác nhận.

Phủ Điền có 2,9 triệu dân. Trung Quốc đã cử một đội chuyên gia y tế hàng đầu tới giúp thành phố này chặn đứng đà lây lan của dịch. Một chiến dịch xét nghiệm toàn thành phố sẽ được thực hiện khẩn trương để đảm bảo hạn chế tối đa khả năng còn người nhiễm ngoài cộng đồng.

AP dẫn các nguồn tin địa phương thông tin thêm, ca nhiễm đầu tiên được xác nhận là một sinh viên ở quận Tiên Du thuộc thành phố Phủ Điền, song các chuyên gia cho rằng nguồn gốc của ổ dịch xuất phát từ một sinh viên trở về từ Singapore hồi đầu tháng 8/2021.

Theo thông tấn Xinhua của Trung Quốc, toàn bộ 19 ca nhiễm đều được xác định mang biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2, vốn có khả năng lây nhiễm nhanh hơn nhiều so với các biến chủng cũ.

Trung Quốc có tỷ lệ tiêm chủng cao ở dân số trưởng thành và đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho lứa tuổi học sinh. Chính quyền Phủ Điền yêu cầu hoàn tất việc chủng ngừa cho giáo viên và học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 trước ngày 15/9 tới.

Hồi tháng 7/2021, Trung Quốc cũng phát hiện hàng trăm ca mắc mới biến chủng Delta ở khoảng 30 khu vực, nhưng sau đó đã kiểm soát thành công nhờ các biện pháp mạnh tay. Dù là nơi dịch COVID-19 khởi phát, Trung Quốc đến nay chỉ ghi nhận tổng cộng 95.199 ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 4.600 ca tử vong.

Thiện Nhân
.
.
.