Đại hội đồng LHQ kêu gọi chấm dứt chiến sự Ukraine

Thứ Sáu, 24/02/2023, 07:49

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) bỏ phiếu thông qua nghị quyết mới kêu gọi các biện pháp chấm dứt chiến sự ở Ukraine và đề nghị Nga rút quân.

Đại hội đồng LHQ kêu gọi chấm dứt chiến sự Ukraine -0
Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo về phía lực lượng Nga. Ảnh: AP

Chiều 23/2 (theo giờ New York), Đại hội đồng LHQ đã nhóm họp và biểu quyết thông qua một nghị quyết kêu gọi các biện pháp tiến đến chấm dứt chiến sự, lập lại hòa bình ở Ukraine, trong đó đề nghị Nga rút toàn bộ các lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine.

Nghị quyết nêu trên, được thông qua vào thời điểm cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài tròn một năm, có sự ủng hộ của 141 quốc gia. Ngoài ra, 7 nước tham gia phiên họp bỏ phiếu chống và 32 nước bỏ phiếu trắng, theo thông cáo của cơ quan LHQ.

Văn kiện của Đại hội đồng LHQ cũng kêu gọi các nước thành viên hợp tác trên tinh thần đoàn kết để giải quyết các tác động toàn cầu của cuộc xung đột đối với an ninh lương thực, năng lượng, tài chính, môi trường và an ninh, an toàn hạt nhân.

Nghị quyết do Đại hội đồng LHQ không có tính ràng buộc thực thi nhưng có sức nặng chính trị nhất định. RiaNovosti mô tả đây là nghị quyết nhắm vào Nga thứ 6 của Đại hội đồng LHQ kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra hôm 24/2/2022.

Thái Hà
.
.
.