Triều Tiên phóng thử vũ khí siêu thanh

Thứ Tư, 29/09/2021, 09:54

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, tên lửa mà nước này bắn ngoài khơi bờ biển phía Đông ngày 28/9 một tên lửa siêu thanh mới được phát triển.

Triều Tiên phóng thử vũ khí siêu thanh  -0
Ảnh KCNA. 

Quân đội Hàn Quốc ngày 29/9 cũng cho biết Triều Tiên đã bắn tên lửa ra ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng kêu gọi Hàn Quốc và Mỹ loại bỏ “tiêu chuẩn kép” về chương trình vũ khí nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán ngoại giao.

Theo KCNA, sự phát triển của hệ thống vũ khí này làm tăng khả năng phòng thủ của Triều Tiên, đồng thời gọi loại tên lửa siêu thanh mới này là “vũ khí chiến lược”.

Triều Tiên đã và đang đều đặn phát triển các hệ thống vũ khí của mình trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân tên lửa bế tắc.

Một số báo cáo cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã không thị sát vụ thử vũ khí mới này. Các chuyên gia quân sự của Bình Nhưỡng đã xác nhận khả năng kiểm soát điều hướng và độ ổn định của tên lửa trong vụ phóng thử này.

Giới quan sát cho rằng với vụ thử vũ khí mới này, Triều Tiên đang bắt đầu gia nhập vào một cuộc chạy đua nhằm triển khai vũ khí siêu thanh, với sự tham gia của Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Vũ khí này bay tới mục tiêu ở độ cao thấp hơn tên lửa đạn đạo và có thể đạt tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tức khoảng 6.200 km/giờ.

Đây được coi là thế hệ vũ khí tiếp theo có thể khiến các mục tiêu không có thời gian phản ứng và vô hiệu hóa các cơ chế đánh chặn truyền thống.

Mỹ đầu tuần này cũng cho biết họ đã thử nghiệm một loại vũ khí “siêu vượt âm” và là vụ thử thành công đầu tiên của loại vũ khí này kể từ năm 2013.

Vào tháng 7, Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon, loại vũ khí mà Tổng thống Vladimir Putin giới thiệu là hệ thống tên lửa thế hệ mới mà chưa có hệ thống nào khác trên thế giới sánh bằng.

Duy Tiến
.
.
.