Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên khôi phục đường dây nóng giữa 2 miền

Thứ Hai, 27/09/2021, 09:27

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên khôi phục các đường dây nóng liên lạc giữa 2 miền, một ngày sau khi Bình Nhưỡng nêu các điều kiện để mở các cuộc đàm phán.

Kim Yo-jong, Phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ngày 25/9 cho biết, Triều Tiên và Hàn Quốc có thể thực hiện các bước hướng tới hòa giải nếu Hàn Quốc từ bỏ "các chính sách thù địch" và "những tiêu chuẩn đối phó kép".

Tuy vậy, bà Kim Yo-jong không nói rõ về những bước cụ thể mà bà muốn phía Hàn Quốc thực hiện là gì.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên khôi phục đường dây nóng giữa 2 miền -0
Các binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Hôm 26/9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc gọi việc Triều Tiên tuyên bố có thể giải quyết từng vấn đề khác nhau nhằm cải thiện quan hệ liên Triều thông qua các cuộc thảo luận mang tính xây dựng là "có ý nghĩa", nhấn mạnh phía Seoul vẫn kiên định thúc đẩy để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại.

Để tổ chức các cuộc đàm phán về các bước khởi đầu hướng tới hòa giải, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng, các đường dây liên lạc xuyên biên giới cần phải được nhanh chóng khôi phục lại để đảm bảo liên lạc ổn định. Bộ này cũng cho biết, Seoul hy vọng hai miền Triều Tiên có thể nối lại các cuộc đàm phán về nhiều vấn đề đang chờ xử lý.

Tuyên bố của Hàn Quốc đề cập đến các kênh liên lạc giữa hai miền phần lớn đã không hoạt động trong hơn một năm qua. Bình Nhưỡng và Seoul đã nối lại các kênh liên lạc trong khoảng hai tuần vào mùa hè năm nay, tuy nhiên sau đó, Triều Tiên đã từ chối trao đổi thông tin khi Seoul tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường niên với Washington.

Đầu tháng, Triều Tiên đã thực hiện các vụ thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đầu tiên kể từ tháng 3, cho thấy khả năng tấn công nhằm vào Hàn Quốc và Nhật Bản, 2 nước đồng minh quan trọng của Mỹ.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực vào năm 2018, khi Seoul giúp dàn xếp các cuộc thảo luận cấp cao về hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng, bao gồm hội nghị thượng đỉnh giữa Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã cắt đứt quan hệ với Seoul sau khi quan hệ ngoại giao Kim-Trump đổ vỡ vào năm 2019 do bất đồng về các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt lên Triều Tiên.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi đầu tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ, có thể là cả với sự tham gia của Trung Quốc, tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh 1950-1953, nhấn mạnh điều này sẽ đánh dấu cột mốc khởi đầu quan trọng trong việc tạo ra một trật tự mới trong tiến trình hòa giải trên Bán đảo Triều Tiên. 

Triều Tiên hôm 24/9 đã lên tiếng bác bỏ đề xuất trên của Tổng thống Hàn Quốc, đồng thời cho rằng tuyên bố này sẽ là "vô nghĩa" nếu "chính sách thù địch" của Mỹ không thay đổi.

Cao Trung (Theo AP)
.
.
.