Triều Tiên nêu lý do bắn hơn 130 quả đạn pháo ra biển

Thứ Ba, 06/12/2022, 07:33

Quân đội Triều Tiên xác nhận đã bắn hơn 130 quả đạn pháo về vùng biển phía Đông và phía Tây của nước này hôm 5/12 (giờ địa phương) nhằm "ăn miếng trả miếng" các động thái của Hàn Quốc.

Trước đó, Yonhap ngày 5/12 dẫn nguồn tin Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã bắn khoảng 130 quả đạn pháo vào các "vùng đệm" thuộc vùng biển phía Đông và phía Tây nước này, vi phạm thỏa thuận quân sự song phương với Seoul năm 2018.

Theo JCS, các quả đạn pháo rơi xuống vùng đệm hàng hải phía Bắc của Đường giới hạn phía Bắc (NLL), đường ranh giới hàng hải thực tế được thiết lập theo hiệp định quân sự liên Triều, được ký ngày 19/9/2018 nhằm giảm căng thẳng biên giới.

Triều Tiên nêu lý do bắn hơn 130 quả đạn pháo vào
Triều Tiên xác nhận đã bắn hơn 130 quả đạn pháo về vùng biển phía Đông và phía Tây. Ảnh: KCNA

Đáp lại những cáo buộc từ phía Hàn Quốc, người phát ngôn Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên tối cùng ngày đã đưa ra tuyên bố xác nhận nước này đã bắn hơn 130 quả đạn pháo từ mặt trận phía Đông và phía Tây.

Tuy nhiên, động thái này được đưa ra sau khi các đơn vị tiền tuyến của quân đội Triều Tiên phát hiện hàng chục quả đạn được cho là đạn của nhiều bệ phóng tên lửa đã được bắn về hướng Đông Nam từ một nơi nào đó quanh Iphyong-ri, huyện Cholwon, phía nam tỉnh Kangwon, Hàn Quốc vào chiều cùng ngày. 

Quân đội Triều Tiên nhấn mạnh sẽ dùng các biện pháp quân sự và áp đảo để đáp trả từng hành động khiên khích của đối phương, đồng thời khuyến cáo Hàn Quốc ngay lập tức ngừng hành động quân sự nhằm leo thang căng thẳng ở khu vực tiền tuyến, không thổi bùng lên ngọn lửa căng thẳng không cần thiết trong khu vực. 

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tập trận bắn đạn thật ở khu vực biên giới. Trong khi đó, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng vừa tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các cá nhân và tổ chức có liên quan tới chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên.

Trong một tuyên bố có liên quan, Hàn Quốc cho biết đang để ngỏ khả năng tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, với sự hợp tác từ các nước khác như Mỹ và Nhật Bản, nếu Bình Nhưỡng tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân hay các vụ thử khác.

An Nhiên
.
.
.