Triều Tiên tuyên bố đáp trả “không khoan nhượng” cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Thứ Ba, 08/11/2022, 05:13

Quân đội Triều Tiên ngày 7/11 nhấn mạnh các vụ thử tên lửa gần đây của nước này nhằm tập luyện cho việc “tấn công không khoan nhượng” các mục tiêu quan trọng của Hàn Quốc và Mỹ như các căn cứ không quân và hệ thống chỉ huy khiến nhiều người quan ngại căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ tiếp tục leo thang.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) ra tuyên bố nhấn mạnh, Bình Nhưỡng “sẽ tiếp tục đáp trả tương xứng với tất cả những cuộc tập trận chống lại Triều Tiên của kẻ thù bằng các biện pháp quân sự thiết thực, bền vững, kiên quyết và áp đảo”, ám chỉ đến cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra hồi đầu tuần trước. Tuyên bố của KPA nêu rõ, Triều Tiên coi cuộc tập trận “Vigilant Storm” (tạm dịch: “Bão táp cảnh giác”) của Mỹ và Hàn Quốc là “hành động khiêu khích công khai nhằm cố ý làm leo thang căng thẳng” và là “một cuộc diễn tập chiến tranh nguy hiểm có tính chất gây hấn rất cao” đối với Triền Tiên.

8.jpg -0
Những hình ảnh được Triều Tiên công bố về các cuộc tập trận, phóng tên lửa từ ngày 2-5/11. Ảnh AP.

Ngoài ra, trong tuyên bố phát đi ngày 7/11, KPA cho biết Bình Nhưỡng đã tiến hành một hoạt động quân sự kéo dài 4 ngày vào tuần trước nhằm phản ứng với cuộc tập trận “Bão táp cảnh giác” của Mỹ - Hàn, đồng thời, tiết lộ chi tiết về các thiết bị tên lửa mà nước này đã phóng đi. Theo đó, trong ngày đầu tiên của chiến dịch, quân đội Triều Tiên đã phóng 23 tên lửa đất đối không nhằm tiêu diệt máy bay kẻ thù ở các độ cao và khoảng cách khác nhau, mô phỏng một cuộc tấn công vào căn cứ không quân của đối phương.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng xác nhận đã triển khai “cuộc xuất kích tổng lực” huy động 500 máy bay chiến đấu, đặc biệt, bắn hai tên lửa hành trình chiến lược vào ngày 2/11 về phía vùng biển ngoài khơi Ulsan, thành phố duyên hải ở khu vực Đông Nam của Hàn Quốc, để thử nghiệm “đầu đạn chức năng đặc biệt nhằm gây tê liệt hệ thống chỉ huy chiến dịch của kẻ thù”. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc khẳng định tuyên bố này là “không chính xác” vì nước này không phát hiện tên lửa nào gần khu vực nói trên.

Theo Reuters, các nhà phân tích nhận định những bức ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố dường như cho thấy một loại hoặc một “biến thể” mới chưa từng được công bố của tên lửa liên lục địa (ICBM) do Triều Tiên sản xuất. Một số chuyên gia khác lại cho rằng các tên lửa của Triều Tiên được phóng vào tuần trước là vũ khí hạt nhân tầm ngắn có khả năng tấn công và các mục tiêu quân sự quan trọng của Hàn Quốc, bao gồm cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này, đều nằm trong “tầm ngắm”.

Lời cảnh báo ngày 7/11 của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu “nóng lên” sau một loạt động thái đáp trả quân sự giữa Bình Nhưỡng và Seoul.

Sau cuộc gặp thường niên hôm 3/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup đã ra một tuyên bố chung nhằm phản đối mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Đáng chú ý, quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc cũng cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào nhằm vào Mỹ hay đồng minh và đối tác “đều là không thể chấp nhận và sẽ dẫn tới hậu quả thảm khốc”. Phía Hàn Quốc cảnh báo việc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ là “con đường dẫn đến tự diệt”. Ngoài ra, hai tướng lĩnh quân sự của Washington và Seoul cũng thống nhất tăng cường các cuộc tập trận, hoạt động huấn luyện chung nhằm tăng cường sức chiến đấu, sự chuẩn bị trước các mối đe dọa về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mới đây nhất, trong ngày 7/11, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên giả định trên máy tính, mang tên Taegeuk, nhằm đáp trả những động thái quân sự của Triều Tiên cũng như một phần trong nỗ lực nâng cao năng lực đối phó với những mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận sở chỉ huy kéo dài 4 ngày này sẽ tập trung củng cố khả năng xử lý khủng hoảng và năng lực chuyển sang thời chiến, đồng thời đào tạo các kỹ năng tác chiến trước một loạt mối đe dọa, trong đó có chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Hiện cộng đồng tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang đồn đoán về việc Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 trước hoặc sau thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ trong tuần này. Tuy nhiên, nhà chức trách Triều Tiên chưa bình luận gì về thông tin này.

Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận không quân quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm máy bay quân sự. Ban đầu, Washington và Seoul dự định kết thúc cuộc tập trận vào ngày 4/11, tuy nhiên, sau đó quyết định kéo dài thêm một ngày để phản ứng với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Trong ngày 5/11, ngày cuối cùng của đợt tập trận, Mỹ đã cử hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B bay qua Hàn Quốc để phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên loại máy bay này bay qua Hàn Quốc kể từ tháng 12/2017. Trong khi đó, các quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm ngày 6/11, trao đổi về các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tiến Dũng (Tổng hợp)
.
.
.