Triều Tiên lại phóng thử tên lửa

Thứ Năm, 27/01/2022, 07:48

Triều Tiên sáng nay (27/1) khai hoả hai quả tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông, vụ phóng thử thứ 6 được ghi nhận từ đầu năm, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ chưa hạ nhiệt.

Reuters dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết, Triều Tiên đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo từ khu vực Hamhung ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên vào khoảng 8h sáng 27/1 (giờ địa phương).

Triều Tiên lại phóng thử tên lửa -0
Tên lửa Triều Tiên được khai hoả từ bệ phóng di động. Ảnh: KCNA

Một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cũng xác nhận vụ phóng, đồng thời nhấn mạnh các quả đạn đã không rơi vào khu đặc quyền kinh tế của nước này.

Đây được cho là lần thử tên lửa thứ 6 của Triều Tiên chỉ trong tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc bị đình trệ.

Trong các vụ thử trước đó, Bình Nhưỡng đã khai hoả hai tên lửa siêu vượt âm vào các ngày 5 và 11/1, tên lửa đạn đạo từ tàu hỏa ngày 14/1, tên lửa đạn đạo chiến thuật ngày 18/1 và tên lửa hành trình vào ngày 25/1.

Sau các vụ thử đầu tiên, Bộ Tài chính Mỹ hồi giữa tháng đã ban bố lệnh cấm vận nhắm vào 6 người Triều Tiên do có liên quan đến hoạt động mua sắm hàng hóa phục vụ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của nước này.

Đáp lại, Triều Tiên khẳng định họ có quyền tự vệ "hợp pháp", gọi lệnh trừng phạt của Mỹ là "hành động khiêu khích". Bình Nhưỡng cũng cảnh báo sẽ có "phản ứng chắc chắn và mạnh mẽ hơn" chống lại các gói lệnh cấm vận mới của Washington.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 19/1 thông báo nước này có thể "tái khởi động các hoạt động tạm đình chỉ" do "chính sách thù địch cùng mối đe dọa quân sự của Mỹ đã chạm đến ranh giới nguy hiểm và không thể nhân nhượng".

Thiện Nhân
.
.
.