Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp kín về Triều Tiên

Thứ Bảy, 22/01/2022, 09:45

Rạng sáng 21/1 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành họp kín về Triều Tiên trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này có ý định nối lại chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và các vụ thử hạt nhân “gây tranh cãi”.

Đây là lần thứ hai HĐBA họp về Triều Tiên trong chưa đầy 2 tuần, sau khi Triều Tiên thử tên lửa dẫn đường chiến thuật hôm 17/1 vừa qua. Theo nguồn tin ngoại giao, cuộc họp lần này tập trung tìm giải pháp trong bối cảnh Triều Tiên gần đây liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp của HĐBA, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh, hành động của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của HĐBA. Bà nói: “Chúng ta biết rằng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết của HĐBA. Những thực tế này không cần phải bàn cãi. Hành vi trái pháp luật của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Những vụ phóng này chứng tỏ quyết tâm của Triều Tiên theo đuổi các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bằng mọi giá”.

Theo đại sứ Mỹ, các nước thành viên HĐBA cần thống nhất trong hành động và triển khai các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh, Washington vẫn ủng hộ một giải pháp ngoại giao với Bình Nhưỡng nhằm mang lại hòa bình và ổn định lâu dài cho khu vực: “Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay các hành động phi pháp và quay trở lại đối thoại. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ Triều Tiên quay trở lại với các cam kết và giải pháp ngoại giao không kèm điều kiện. Chúng tôi tái khẳng định cam kết mang lại hòa bình và sự ổn định lâu dài cho khu vực và phi hạt nhân hoàn hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên theo các nghị quyết của HĐBA”.

Trong khi đó, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại LHQ, cho biết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là một trong những vấn đề thuộc chương trình nghị sự của HĐBA. Vì vậy khi xảy ra các vụ thử vừa qua, các nước thành viên HĐBA và cộng đồng quốc tế rất quan tâm. Tuy nhiên, theo Đại sứ, trong HĐBA còn quan điểm khác nhau về tính chất các vụ phóng này để xác định có vi phạm nghị quyết của HĐBA hay không. Thông thường vấn đề này sẽ được giao cho các nhóm chuyên gia của Ủy ban trừng phạt Triều Tiên xem xét và đánh giá.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp kín về Triều Tiên -0
Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên hôm 17/1.

Đại sứ nhận định: “Tôi cho rằng sẽ còn nhiều cuộc thảo luận nữa và có ra được văn bản nào hay có hành động cụ thể như thế nào còn phụ thuộc vào quá trình thảo luận, quan điểm của các bên có đi đến được thống nhất hay không. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mong muốn các bên đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình, tăng cường lòng tin, kiềm chế, không làm ảnh hưởng tới người dân”.

Nguồn tin ngoại giao LHQ cho biết, Trung Quốc và Nga đã trì hoãn nỗ lực của Mỹ nhằm tìm kiếm biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên. Theo nguồn tin, để trì hoãn kế hoạch của Mỹ, Trung Quốc đã đề nghị các nước thành viên HĐBA cho nước này thêm thời gian để nghiên cứu trong khi phía Nga thì nói rằng, nước này cần thêm bằng chứng để có thể ủng hộ đề xuất của Mỹ. Động thái của Nga và Trung Quốc diễn ra trước thềm một phiên họp kín của HĐBA. Mỹ tuần trước đã đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Phía Mỹ sau đó đã đề xuất 5 cá nhân liên quan các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào danh sách bị cấm đi lại và phong tỏa tài sản từ LHQ.

Để được triển khai trên thực tế, đề xuất của Mỹ cần nhận được sự đồng thuận từ 15 quốc gia thành viên thuộc Ủy ban trừng phạt của HĐBA. Và với sự bác bỏ của Nga và Trung Quốc, đề xuất của Mỹ đã không được thông qua.

Về phía Triều Tiên, trong cuộc họp ngày 20/1, trên cơ sở nhận định chính sách thù địch và mối đe dọa quân sự của Mỹ đã chạm đến ranh giới nguy hiểm, bất chấp những nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm làm dịu căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã nhất trí cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa cho cuộc đương đầu lâu dài với Mỹ. Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ thị xem xét lại toàn diện các biện pháp xây dựng lòng tin với Mỹ, cũng như khởi động tất cả các hoạt động liên quan đến hạt nhân và tên lửa tầm xa vốn tạm ngừng trong thời gian có các cuộc gặp thượng đỉnh với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới nhất này của Triều Tiên thì phía Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên và chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình hình có thể xấu đi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nước khác để duy trì tình hình trong tầm kiểm soát. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-joo nói: “Chúng tôi tin rằng đối thoại và ngoại giao là giải pháp duy nhất để hướng tới tương lai hòa bình. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên vì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên lựa chọn đối thoại xây dựng hòa bình hơn là phóng tên lửa”.

Theo các nhà phân tích, hiện Triều Tiên dường như không còn nằm trong danh sách chính sách ngoại giao ưu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden, vốn đang bận tâm với việc xử lý một vấn đề địa chính trị cấp bách hơn đó là vấn đề Nga-Ukraine. Do đó, rất có thể trong thời gian tới, Triều Tiên sẽ tuyên bố, nước này có khả năng chế tạo một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để lắp trên tên lửa siêu vượt âm mà vừa thử nghiệm hai lần trong năm nay, nhằm phá vỡ tình trạng đóng băng ngoại giao hạt nhân.

Khổng Hà
.
.
.