Triều Tiên công bố loạt ảnh "vũ khí bí mật" đối đầu tập trận Mỹ-Hàn

Thứ Sáu, 24/03/2023, 11:20

Vũ khí bí mật được Triều Tiên nghiên cứu từ năm 2012 đã được thử nghiệm từ ngày 21-23/3 vừa qua, truyền thông nước này hôm 24/3 cho biết, trong bối cảnh các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn liên tiếp diễn ra. 

Triều Tiên công bố loạt ảnh
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), một cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí tấn công dưới nước mới đã được tiến hành từ ngày 21-23/3, dựa trên kết quả nghiên cứu từ năm 2012 của Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng nước này. 
Triều Tiên công bố loạt ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát quá trình thử nghiệm. Vũ khí bí mật này từng được giới thiệu tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 với tên gọi "thủ công tấn công hạt nhân dưới nước không người lái Haeil (sóng thần)". 
Triều Tiên công bố loạt ảnh
Vũ khí tấn công chiến lược dưới nước mới này được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ trong vùng biển của đối phương và tiêu diệt các nhóm tấn công hải quân cũng như phá hủy các cảng hoạt động chính thông qua việc tạo ra "sóng thần phóng xạ" bằng các vụ nổ dưới nước. 
Triều Tiên công bố loạt ảnh
Triều Tiên đồng thời đề cập đến các cuộc tập trận chung "khiêu khích, kéo dài và có chủ ý" cũng như lập trường đối đầu của Mỹ-Hàn, nhấn mạnh điều này đã đẩy tình hình quân sự và chính trị của bán đảo Triều Tiên đến mức nguy hiểm không thể đảo ngược.
Triều Tiên công bố loạt ảnh
Theo KCNA, bối cảnh hiện tại với những lo ngại về kịch bản chiến tranh chống lại Triều Tiên buộc nước này phải khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng vũ trang nhằm chấm dứt chiến tranh.
Triều Tiên công bố loạt ảnh
Mô tả chi tiết cuộc thử nghiệm, KCNA cho biết "vũ khí hạt nhân tấn công dưới nước" đã được triển khai ngoài khơi bờ biển huyện Riwon, tỉnh Nam Hamgyong hôm 21/3 và đánh trúng mục tiêu giả định ở vùng biển ngoài khơi vịnh Hongwon chiều 23/3.
Triều Tiên công bố loạt ảnh
Vũ khí này, một thiết bị không người lái, đã di chuyển "theo đường oval và hình số 8 ở độ sâu từ 80 đến 150m ở vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên trong 59 giờ 12 phút."
Triều Tiên công bố loạt ảnh
Trước đó, ngày 22/3, Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa hành trình chiến lược "được gắn đầu đạn thử nghiệm mô phỏng đầu đạn hạt nhân."
Triều Tiên công bố loạt ảnh
KCNA nhấn mạnh, việc Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên chỉ đạo cuộc tập trận từ ngày 21-23/3 "nhằm cảnh báo kẻ thù về một cuộc khủng hoảng hạt nhân thực sự và xác minh độ tin cậy của lực lượng vũ khí hạt nhân để tự vệ".
Triều Tiên công bố loạt ảnh
Chỉ đạo các cuộc thử nghiệm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện "các hành động tấn công" để khiến kẻ thù nhận ra "khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân không giới hạn" của Triều Tiên và "cảnh báo nghiêm túc" các đồng minh ngừng các cuộc tập trận chiến tranh "liều lĩnh" của họ.

An Nhiên
.
.
.