Hàn Quốc lập tức kêu gọi binh sĩ sau động thái của Triều Tiên

Thứ Tư, 15/03/2023, 15:01

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 15/3 kêu gọi quân đội Hàn Quốc và Mỹ tăng cường huấn luyện để đảm bảo thế trận phòng thủ, trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp thực hiện các vụ phóng tên lửa đáp trả các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Theo Yonhap, lời kêu gọi được ông Lee Jong-sup đưa ra trong một cuộc họp với các binh sĩ tham gia cuộc tập trận "Lá chắn tự do" tại Bộ chỉ huy tác chiến hải-lục-không quân ở Seongnam phía Nam thủ đô Seoul, sau các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.

"Trong những thời điểm như vậy, huấn luyện nên được tăng cường hơn nữa", Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nhấn mạnh rằng "Triều Tiên càng tiến hành nhiều hành động khiêu khích thì liên minh sẽ càng phát triển vững chắc hơn". 

Hàn Quốc kêu gọi binh sĩ tăng cường huấn luyện sau động thái của Triều Tiên -0
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cùng các binh sĩ. Ảnh: Yonhap

Ông Lee Jong-sup cũng chỉ ra rằng cuộc tập trận "Lá chắn tự do" đang được tiến hành theo các kịch bản, phản ánh những thay đổi trong môi trường an ninh, chẳng hạn như các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên cũng như xung đột vũ trang gần đây ở nước ngoài.

Trước đó, cùng ngày, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, quân đội nước này hôm 14/3 đã phóng hai tên lửa tầm trung trong khuôn khổ một cuộc tập trận. Hai tên lửa đất đối đất được phóng từ tỉnh Nam Hwanghae, bay khoảng 600km trước khi bắn trúng mục tiêu ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Bắc Hamgyong.

Triều Tiên đồng thời tuyên bố "chắc chắn sẽ tiêu diệt đối thủ" nếu quân đội nước này buộc phải chiến đấu, khẳng định "sẵn sàng tấn công lửa bất cứ lúc nào" bằng cách tăng cường diễn tập tấn công hỏa lực.

Những tuyên bố này từ phía Triều Tiên được đưa ra khi Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự kết hợp vượt sông ở một quận biên giới, như một phần của cuộc tập trận mùa xuân đang diễn ra.

Khoảng 400 binh sĩ, hai máy bay trực thăng tấn công Apache và 50 thiết bị đã được huy động cho cuộc tập trận kéo dài 12 ngày diễn ra ở Yeoncheon, cách Seoul 62 km về phía Bắc.

Theo quân đội Hàn Quốc, cuộc tập trận tập trung vào việc đảm bảo khả năng tương tác giữa các khí tài vượt sông của đồng minh và thiết lập các phương pháp tác chiến tận dụng các thiết bị quân sự kết hợp.

An Nhiên
.
.
.