Triều Tiên bổ nhiệm nhà đàm phán hạt nhân làm Ngoại trưởng

Thứ Bảy, 11/06/2022, 07:02

Nhà đàm phán chủ chốt trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, bà Choe Son-hui, đã được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng mới của nước này, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 11/6 đưa tin.

Bà Choe Son-hui được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Triều Tiên trong cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên do nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì ngày 10/6, theo KCNA.

Trước đó, hôm 9/6, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã triệu tập phiên họp toàn thể Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên nhằm xem xét các vấn đề quốc gia, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây.

Triều Tiên bổ nhiệm nhà đàm phán hạt nhân làm ngoại trưởng mới  -0
Bà Choe Son-hui là một nhà đàm phán chủ chốt trong vấn đề hạt nhân. Ảnh: Yonhap

Việc bổ nhiệm diễn ra giữa lúc Mỹ và Hàn Quốc gia tăng cảnh báo về nguy cơ vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên trong gần 5 năm. Từ đầu năm tới nay, Triều Tiên đã gia tăng các vụ thử vũ khí, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. 

KCNA cũng cho biết, tại phiên họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trình bày các mục tiêu nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và nghiên cứu phát triển quốc phòng để bảo vệ quyền chủ quyền đất nước..

Bà Choe Son-hui được biết đến là một nhà ngoại giao kỳ cựu và một phụ tá thân cận của ông Kim Jong-un. Bà từng là thông dịch viên, phiên dịch viên cho các quan chức ngoại giao và cũng từng tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân của Triều Tiên trong nhiều năm qua. Bà giữ chức Thứ trưởng Bộ ngoại giao Triều Tiên từ năm 2018.

An Nhiên
.
.
.