Mỹ-Hàn bắn 8 tên lửa chiến thuật "cảnh báo" Triều Tiên

Thứ Hai, 06/06/2022, 08:23

Mỹ và Hàn Quốc sáng 6/6 khai hỏa 8 tên lửa đất đối đất chiến thuật nhằm phản ứng lại vụ phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới nhất của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nói rằng, lực lượng Mỹ và Hàn Quốc tại nước này sáng nay (6/6) đã khai hỏa 8 tên lửa đất đối đất chiến thuật ATACMS nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên hôm 5/6.

Mỹ-Hàn bắn 8 tên lửa
Khoảnh khắc một quả đạn được Mỹ-Hàn khai hỏa sáng 6/6. Ảnh: JSC/Yonhap
Các quả đạn được khai hỏa trong khoảng 10 phút, bắt đầu từ 4h45, từ một vị trí không được tiết lộ. "Việc Hàn Quốc và Mỹ khai hỏa tên lửa đất đối đất kết hợp chứng tỏ năng lực và thái độ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công chính xác", phía Hàn Quốc thông tin.

Đợt phóng tên lửa mới nhất được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản xác định Triều Tiên đã khai hỏa 8 tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này, đánh dấu vụ phóng thử xuất hiện nhiều tên lửa nhất thời gian gần đây.

JSC mô tả, 8 tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên được phóng từ khu vực Sunan gần Bình Nhưỡng. Vụ phóng loạt tên lửa này diễn ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận quân sự đầu tiên có sự tham gia của tàu sân bay trong hơn 4 năm qua.

Vụ việc trên là lần thử nghiệm tên lửa thứ 18 của Bình Nhưỡng trong năm 2022 và là lần thử tên lửa thứ 3 kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Yuk-seol nhậm chức hôm 10/5, theo Reuters.

Triều Tiên thường chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc, coi đây là ví dụ về "chính sách thù địch" của Mỹ, bất chấp việc Washington thường xuyên nhắc tới các biện pháp ngoại giao.

Thiện Nhân
.
.
.