Triều Tiên bị cấm dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022

Thứ Năm, 09/09/2021, 15:12

Triều Tiên bị tước quyền tham gia Thế vận hội (Olympic) mùa đông Bắc Kinh vào năm tới do đã đơn phương vắng mặt tại Olympic mùa hè tại Tokyo vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach hôm 8/9 cho biết, Ủy ban Olympic quốc gia Triều Tiên (NOC) sẽ bị đình chỉ tư cách thành viên cho đến cuối năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc quốc gia này sẽ mất quyền tham dự Olympic mùa đông tại Bắc Kinh, diễn ra từ ngày 4 đến ngày 20/2/2022.

Triều Tiên bị cấm dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 -0
Tháp Olympic Bắc Kinh. (Ảnh: Getty)

"Triều Tiên đã vi phạm Điều lệ Olympic và không hoàn thành nghĩa vụ của mình theo các quy định trong Điều lệ về việc cử vận ​​động viên tham gia các môn thi đấu của Olympic", ông Bach cho hay.

Tháng 4 vừa qua Triều Tiên đã tuyên bố sẽ vắng mặt tại Olympic Tokyo 2021, viện dẫn những lo ngại về đại dịch COVID-19. Ông Bach và IOC đã rất tự hào về việc có thể tổ chức thành công Olympic và Paralympic trong năm nay bằng cách áp dụng một loạt các quy trình phòng dịch nghiêm ngặt, gồm việc xét nghiệm hàng ngày đối với các vận động viên, không cho phép khán giả tham dự và cấm nhân viên của Olympic sử dụng phương tiện giao thông công cộng và tham quan.

Theo USAToday, động thái trừng phạt Triều Tiên của IOC được coi là lời cảnh báo đối với bất kỳ quốc gia nào đang cân nhắc không tham dự Olymic mùa đông Bắc Kinh 2022, trong bối cảnh các tổ chức nhân quyền đang kêu gọi IOC đưa sự kiện này khỏi Trung Quốc.

Triều Tiên đã cử 22 vận động viên tham dự Olympic mùa đông gần đây nhất ở Pyeongchang, Hàn Quốc hồi năm 2018. Đoàn vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc đã diễu hành cùng nhau trong lễ khai mạc và tổ chức đội khúc côn cầu nữ trên băng cùng nhau.

Cao Trung (Theo USAToday)
.
.
.