Ấn tượng lễ khai mạc Olympic Tokyo "có một không hai"

Thứ Sáu, 23/07/2021, 21:33
Sau một năm trì hoãn do đại dịch COVID-19, tối nay (23/7), lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo đã chính thức diễn ra tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
 Bị hoãn lại một năm do dịch bệnh, Ban tổ chức Olympic Tokyo buộc phải thực hiện một lễ khai mạc “vô tiền khoáng hậu” khi không có sự tham gia của 68.000 người hâm mộ như dự tính ban đầu nhưng có khoảng 1.000 quan chức, nhà ngoại giao, nhà tài trợ tới dự. (Ảnh: Reuters)
Những màn trình diễn với sự tham gia của đông vũ công cũng bị cắt giảm. Cũng chỉ có 6.000 trên 11.000 VĐV tham gia buổi lễ hôm nay do lo ngại lây nhiễm viurs. Lễ khai mạc có tổng thời gian 3 giờ 30 phút, dài hơn dự kiến ban đầu 30 phút để các VĐV có thời gian giữ khoảng cách cần thiết. (Ảnh: Reuters)
 1,4 tỷ USD (hơn 32.000 tỷ VNĐ) là con số ước tính mà nước chủ nhà Nhật Bản đã “mạnh tay” chi cho lễ khai mạc ngày hôm nay. Trong ảnh là một số người hâm mộ tại Australia đang dõi xem lễ khai mạc qua màn hình. 
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach (trái) và Nhật hoàng Naruhito (phải) gửi lời chào từ khán đài, sau đó cả hai người đều ngồi cách xa nhau để đảm bảo giãn cách. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xuất hiện tại buổi lễ. Được biết, nước Pháp sẽ đăng cai kỳ Olympic tiếp theo tại Paris vào năm 2024. Ngoài ra, dàn khách VIP tham dự còn có Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrai Oyun-Erdene, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden... (Ảnh: Reuters)
Đoàn Việt Nam chụp ảnh trước giờ khai mạc.
Theo quy định của ban tổ chức, 18 VĐV thi đấu tại Olympic cùng 6 cán bộ Đoàn sẽ tham gia lễ diễu hành. Tuy nhiên, nhiều VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam đã xin không tham gia buổi lễ để có thời gian nghỉ ngơi, giữ sức cho các cuộc tranh tài diễn ra từ ngày mai (24/7).
Hình ảnh Đoàn Thể thao Việt Nam – đoàn thứ 158 tại lễ diễu hành. (Ảnh: ITN)
Lễ thượng cờ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm. (Ảnh: Reuters)
Ca sĩ Misia được chọn là người hát quốc ca trong lúc thượng cờ Nhật Bản. Cô sinh ra ở Nagasaki, nơi quả bom nguyên tử thứ 2 được ném xuống vào năm 1945. (Ảnh: Reuters)
Đoạn video mở đầu buổi lễ đã tái hiện lại con đường giành quyền đăng cai kỳ Olympic lần này của Nhật Bản cùng những thách thức mà thế giới phải đối mặt vào thời điểm hiện tại, đặc biệt là dưới tác động của COVID-19.
Biểu tượng Olympic được dựng lên tại lễ khai mạc.
Nga bị cấm tham dự tại kỳ Olympic lần này vì các vấn đề liên quan đến dopping, do vậy 335 VĐV Nga sẽ thi đấu dưới lá cờ đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga (ROC).
 Thông điệp năm nay đó là "Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn - Cùng Nhau". Olympic Tokyo sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 8/8. 
Cao Trung (T.H)
.
.
.