Tổng thống Putin: Tên lửa NATO ở Ukraine bay đến Moscow trong 7 phút

Thứ Tư, 01/12/2021, 08:47

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẽ có hành động cương quyết nếu NATO vượt "lằn ranh đỏ" của họ bằng việc triển khai tên lửa đến Ukraine.

Tổng thống Putin: Tên lửa NATO ở Ukraine bay đến Moscow trong 7 phút -0
Tên lửa Mỹ khai hỏa trong một cuộc diễn tập. Ảnh: US Army

New York Post ngày 30/11 dẫn lời Tổng thống Nga Putin một lần nữa khẳng định, bất cứ hành động triển khai quân sự hoặc tên lửa nào của Mỹ và NATO trên lãnh thổ Ukraine sẽ đều vượt qua "lằn ranh đỏ" của Nga và buộc Moscow phải đáp trả bằng các biện pháp quân sự.

"Nếu một số loại hệ thống tên lửa tấn công xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, thời gian bay đến Moscow vào khoảng 7-10 phút và chỉ 5 phút trong trường hợp vũ khí siêu vượt âm được triển khai", Tổng thống Nga thông tin.

Ông Putin khẳng định, trong trường hợp kịch bản trên xảy ra, Nga sẽ "phải tạo ra thứ gì đó tương tự mối đe dọa mà họ muốn nhắm vào chúng ta". "Và chúng ta có thể làm điều đó ngay lúc này", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Nga xác nhận Moscow vừa thử nghiệm thành công một loại tên lửa siêu vượt âm mới và sẽ đưa vào biên chế đầu năm sau, nói thêm rằng vũ khí này có thời gian bay 5 phút, với tốc độ gấp 9 lần âm thanh.

"Những mối đe dọa như vậy tại Ukraine là "lằn ranh đỏ" đối với chúng tôi", ông chủ Điện Kremlin gửi thông điệp đến NATO. "Nhưng tôi hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra. Mong rằng nhận thức chung, cùng trách nhiệm đối với đất nước và cộng đồng thế giới của chúng ta sẽ thắng thế".

Bình luận của Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng vì vấn đề Ukraine. Nga từ lâu không đồng tình với việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine và cảnh báo bất cứ hành vi mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự nào của NATO ở Ukraine sẽ đều kéo theo các biện pháp cương quyết từ Moscow.

Cách đây vài ngày, truyền thông phương Tây dẫn các nguồn tin quân sự nói rằng Moscow có thể đang lên kế hoạch tấn công Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/11 tuyên bố: "Những thông tin về việc Moscow có ý định tấn công Ukraine là hoàn toàn vô căn cứ và nhằm mục đích kích động, khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng hơn".

Thiện Nhân
.
.
.