Tổng thống Putin hối thúc phương Tây ngừng cấp vũ khí cho Ukraine

Thứ Tư, 14/06/2023, 14:36

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, các cuộc đàm phán về khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine chỉ có thể diễn ra sau khi phương Tây ngừng cấp vũ khí cho Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí ngày 13/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây khiến các thỏa thuận quan trọng hướng tới hòa bình mà Moscow đạt được với Kiev ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 3/2022 sụp đổ, đồng thời kêu gọi Mỹ cùng đồng minh dừng cấp vũ khí cho Kiev, USAToday đưa tin.

Tổng thống Putin yêu cầu phương Tây dừng cấp vũ khí cho Ukraine -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Politico

"Nếu họ muốn thấy một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột (ở Ukraine), họ chỉ cần ngừng cấp vũ khí là được", Tổng thống Putin nêu rõ. "Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán có thể dẫn tới các giải pháp hòa bình".

Nhắc tới cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine, ông Putin nói, "tổn thất của họ (Ukraine) đang đạt đến mức có thể được mô tả là thảm khốc".

Theo Tổng thống Putin, chiến dịch phản công của Ukraine bắt đầu từ hôm 4/6. Kiev đã mất tổng cộng 160 xe tăng, 360 xe bọc thép, tương đương khoảng 25-30% tổng số thiết bị được nước ngoài cung cấp. Ở chiều ngược lại, Nga mất 54 xe tăng.

"Đúng như chúng tôi dự đoán, những chiếc Bradley hay Leopard đều cháy rất lớn", Tổng thống Putin nói, nhắc đến những loại xe tăng, thiết giáp hiện đại mà Mỹ cùng các quốc gia đồng minh trang bị cho Kiev. "Đạn dược phát nổ bên trong xe, còn các mảnh vỡ bay ra theo nhiều hướng".

Tổng thống Putin yêu cầu phương Tây dừng cấp vũ khí cho Ukraine -0
Xe tăng Leopard 2 và thiết giáp Mỹ bị lực lượng Nga phá hủy gần Zaporizhzhia. Ảnh: BQP Nga

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, lực lượng nước này tham chiến ở Ukraine đang thiếu hụt trang thiết bị quân sự như đạn dược độ chính xác cao, thiết bị không người lái… Tuy nhiên, Moscow đang tăng cường sản xuất để bù đắp.

Ông Putin khẳng định, năng lực sản xuất các loại vũ khí phục vụ chiến trường đã tăng gần gấp 3 lần nói chung, và tăng 10 lần đối với những thiết bị cần thiết nhất.

Tổng thống Putin cũng nêu rõ, hiện không có lý do để Nga phải áp dụng tình trạng đặc biệt hay thiết quân luật. Ông nhấn mạnh, Nga chưa cần huy động thêm lực lượng tham gia chiến dịch ở Ukraine.

Mỹ và đồng minh chưa bình luận về các thông điệp của Tổng thống Putin. Quân đội Mỹ ngày 13/6 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD dành cho Kiev, trong đó bao gồm những chiếc thiết giáp Bradley và Stryker.

Tổng thống Putin yêu cầu phương Tây dừng cấp vũ khí cho Ukraine -0
Mỹ dường như cân nhắc gửi đạn chứa uranium nghèo cho Ukraine cùng xe tăng Abrams. Ảnh: GettyImages

Theo Wall Street Journal, Mỹ còn dự định sẽ cung cấp đạn dược chứa uranium nghèo cho Ukraine. Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ sử dụng vũ khí tương tự để đáp trả nếu cần thiết.

Uranium nghèo là chất thải của quá trình làm giàu uranium, tức tách đồng vị uranium-235 khỏi uranium tự nhiên, theo PravdaUkraine. Loại đạn pháo sử dụng thành phần uranium nghèo có khả năng xuyên giáp cao, giúp tăng khả năng đánh bại các mẫu thiết giáp hiện đại.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng đạn uranium nghèo độc hại với con người và môi trường xung quanh. Loại đạn này có thể làm phát tán bụi phóng xạ vào không khí, khiến con người dễ bị nhiễm độc kim loại nặng hoặc mắc những chứng bệnh nguy hiểm nếu hít hoặc nuốt phải bụi phóng xạ.

Thái An
.
.
.