Tổng thống Mỹ thúc giục người dân tiêm vaccine do lo ngại biến thể Omicron

Thứ Ba, 30/11/2021, 06:59

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/11 đã kêu gọi người dân nước này tiêm vaccine COVID-19 trong bối cảnh lo ngại về biến thể Omicron, tuy nhiên, ông nhấn mạnh, nên coi biến thể này là “nguyên nhân của lo ngại chứ không phải hoảng loạn”.

Tổng thống Mỹ thúc giục người dân tiêm vaccine do lo ngại về biến thể Omicron  -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh Reuters. 

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden cho biết các quan chức y tế hàng đầu của Mỹ đang tham khảo ý kiến ​​với các nhà sản xuất vaccine cũng như chuẩn bị đưa ra các cập nhật về những đột biến của Omicron, theo hãng tin Al Jazeera. 

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Mỹ đang có lợi thế trong kiểm soát sự lây lan của biến thể Omicron mà không cần phải đưa ra biện pháp đóng cửa hay hạn chế đi lại vào lúc này, ngoài những hạn chế đã được áp dụng đối với nhiều nước khu vực nam Phi.

“Biến thể này đáng lo ngại, không phải là nguyên nhân gây hoảng loạn. Nếu bạn đã tiêm phòng, nhưng vẫn lo lắng về biến thể mới, hãy tiêm mũi nhắc lại. Còn nếu bạn chưa tiêm phòng thì tốt nhất hãy làm điều đó”, ông Biden nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Biden cho biết Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn hàng đầu của ông về COVID-19 và bệnh lây nhiễm, hy vọng các loại vaccine hiện tại vẫn có tác dụng phòng ngừa chủng mới này, cùng với mũi tiêm bổ sung sẽ tăng cường khả năng bảo vệ trước virus.

Vào đầu tháng này, Mỹ tiếp tục khuyến nghị tiêm nhắc lại cho tất cả người trưởng thành, tuy nhiên, ước tính có khoảng 47 triệu người trưởng thành ở Mỹ chưa được tiêm phòng, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Lệnh cấm đi đến Mỹ từ Nam Phi và 7 quốc gia châu Phi khác có hiệu lực ngày 29/11, trong khi các quốc gia khác trên thế giới cũng áp dụng các hạn chế đi lại do lo ngại về Omicron.

Dù đến nay chưa có trường hợp nào nhiễm biến thể Omicron được báo cáo ở Mỹ, tuy nhiên, ông Fauci vẫn cảnh báo rằng có khả năng biến thể đã có mặt tại nước này.

Biến thể Omicron đã được phát hiện ở hơn 10 quốc gia bao gồm Canada, Australia, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Mozambique.

Ngày 29/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng nguy cơ biến thể Omicron lây lan trên toàn thế giới đang rất cao và kêu gọi 194 quốc gia thành viên đẩy nhanh việc tiêm chủng cho các nhóm nguy cơ cao.

Tiến Dũng
.
.
.