Nhật Bản tạm ngừng nhập cảnh do lo ngại biến thể Omicron

Thứ Hai, 29/11/2021, 15:25

Nhật Bản ngày 29/11 thông báo sẽ tạm ngừng tiếp nhận công dân nước ngoài nhập cảnh vào nước này, bắt đầu từ ngày 30/11, theo Reuters. 

Nhật Bản cấm công dân nước ngoài nhập cảnh do lai ngại biến thể Omicron  -0
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh Reuters. 

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 29/11 cho biết, các biện pháp kiểm dịch tăng cường được áp dụng nhằm “tránh tình huống xấu nhất” có thể xảy ra.

“Công dân từ tất cả các quốc gia trên thế giới đều sẽ bị cấm đến Nhật Bản, bắt đầu từ nửa đêm 30/11”, Thủ tướng Nhật Bản cho biết khi công bố biện pháp phòng ngừa khẩn cấp.

Ông Kishida nói thêm rằng, các biện pháp này chỉ là tạm thời cho đến khi có thêm thông tin về biến thể Omicron.

Đáng chú ý, một trong 32 người đến Nhật Bản mới đây từ một trong 9 nước bị Tokyo liệt tên vào danh sách hạn chế đã có kết quả dương tính với COVID-19. Người này đến từ Namibia. Cơ quan y tế của Nhật Bản đang giải mã trình tự gen của virus để xem liệu ca bệnh này có nhiễm biến thể Omicron hay không.

Trước đó, Israel cũng có động thái tương tự, đóng cửa hoàn toàn với người nước ngoài nhập cảnh.

Đến nay, biến thể được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi này đã lây ra nhiều nước ở tất cả châu lục, bao gồm Australia, Bỉ, Botswana, Anh, Canada, Pháp, Đức, Israel…

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, cần mất ít nhất vài tuần để các nhà khoa học nghiên cứu và hiểu rõ về biến thể mới này.

Nam Phi lên án các biện pháp hạn chế đi lại mà nhiều nước đang áp dụng là “không công bằng” và có khả năng gây thiệt hại lớn về kinh tế. Thậm chí, một số chuyên gia của nước này còn nhận định rằng “Nam Phi đang bị trừng phạt chỉ vì phát hiện ra biến thể thể này sớm”.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 28/11 nhấn mạnh, “việc cấm đi lại không dựa trên cơ sở khoa học và cũng sẽ không có hiệu quả trong ngăn chặn sự lây lan của biến thể này”.

Tiến Dũng
.
.
.