Tổng thống Mỹ: Rút khỏi Afghanistan là quyết định sáng suốt

Thứ Tư, 01/09/2021, 06:32

Trong một bài phát biểu trên sóng truyền hình, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, việc rút quân khỏi Afghanistan là “quyết định sáng suốt nhất” của Mỹ khi Washington chỉ có hai lựa chọn là rút quân hoặc leo thang xung đột.

Tổng thống Mỹ: Rút khỏi Afghanistan là quyết định sáng suốt -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh AP. 

Một ngày sau khi máy bay C-17 cuối cùng của Không quân Mỹ cất cánh rời khỏi Kabul, ông Biden lên tiếng kiên quyết bảo vệ quyết định chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ và rút toàn bộ quân đội Mỹ trước thời hạn 31/8.

“Tôi sẽ không kéo dài cuộc chiến không hồi kết này, và tôi cũng sẽ không kéo dài việc rút quân mãi mãi”, Tổng thống Biden cho biết ngày 31/8 (giờ địa phương, tức 1/9 giờ Việt Nam), theo AP.

Trong thời gian qua, ông Biden hứng chịu nhiều chỉ trích về cách mà Mỹ rút khỏi Afghanistan, đặc biệt sau cuộc sơ tán vội vã với những cảnh náo loạn, bạo lực và cả vụ đánh bom liều chết khiến 13 binh sĩ Mỹ và 169 người Afghanistan thiệt mạng.

Dù vậy ông nói rằng, việc kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm sẽ không thể tránh khỏi khó khăn hay nguy cơ bạo lực, bất chấp nó có được lên kế hoạch hay thực hiện vào thời điểm nào. Tháng 5/2020, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump đã đàm phán về việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan với lực lượng Taliban.

“Đối với những người muốn có thêm một thập kỷ chiến tranh nữa tại Afghanistan, tôi muốn hỏi rằng, liệu đó có phải là vì lợi ích quốc gia quan trọng của Mỹ hay không?”, ông Biden nói thêm và nhấn mạnh rằng “an ninh và an toàn của Mỹ sẽ không được đảm bảo với việc tiếp tục triển khai hàng nghìn binh sĩ và đổ hàng tỷ USD vào Afghanistan”.

Chính quyền Biden hiện nay cũng đang cân nhắc điều chỉnh mối quan hệ với Taliban, phong trào Hồi giáo cực đoan bị Mỹ lật đổ sau vụ tấn công 11/9/2001 và giờ đây lại một lần nữa lên nắm quyền ở Afghanistan.

Tổng thống Mỹ đã giao nhiệm vụ cho Ngoại trưởng Antony Blinken phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm ép Taliban thực hiện đúng lời hứa về duy trì lối thoát an toàn cho người Mỹ và những người muốn rời khỏi Afghanistan trong những ngày tới.

Ngoài ra, ông Biden cũng tái khẳng định quan điểm của mình rằng kết thúc chiến tranh Afghanistan là một bước quan trọng để điều chỉnh lại chính sách đối ngoại của Mỹ đối với những thách thức ngày càng tăng do Trung Quốc và Nga đặt ra, cũng như những lo ngại về mối đe dọa khủng bố tiềm tàng đối với Mỹ.

“Trong cuộc đua này, Trung Quốc và Nga không mong điều gì hơn là Mỹ sa lầy thêm một thập kỷ nữa ở Afghanistan”, Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Theo quan điểm của ông Biden, cuộc chiến nên kết thúc cách đây 10 năm với việc tiêu diệt Osama bin Laden, kẻ cầm đầu nhóm cực đoan al-Qaida đã lên kế hoạch và thực hiện vụ khủng bố 11/9.

Duy Tiến
.
.
.