Quân đội Mỹ bị nghi "quên" sơ tán chó nghiệp vụ khỏi Afghanistan

Thứ Ba, 31/08/2021, 14:59

Quân đội Mỹ được cho là đã bỏ lại những chú chó nghiệp vụ lại Kabul sau cuộc rút quân gấp rút khỏi Afghanistan.

Quân đội Mỹ bị nghi
Ảnh: Pixabay.

Trang Sputnik đưa tin, quân đội Mỹ được cho là đã bỏ lại nhiều chú chó nghiệp vụ, từng được sử dụng trong các chiến dịch ở Afghanistan.

Tổ chức phi lợi nhuận Veteran Sheepdogs của Mỹ hiện đang nỗ lực để sơ tán những “chiến sĩ bốn chân” này.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh về một số chú chó nghiệp vụ bị nhốt trong lồng, được cho là ở sân bay Kabul.

Quân đội Mỹ trước đó cho biết rằng họ đã tìm cách sơ tán những chú chó nghiệp vụ khỏi Afghanistan, tuy nhiên, nhiều ý kiến đã chỉ trích rằng họ “ưu tiên chó hơn những người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ nước ngoài và muốn thoát khỏi đất nước vì lo ngại Taliban trả đũa”.

Năm 2007, Thủy quân lục chiến Mỹ khởi động một chương trình thử nghiệm, đưa 9 chú chó được huấn luyện bài bản với nhiệm vụ đánh hơi bom đến Afghanistan. Số chó nghiệp vụ được đưa đến Afghanistan sau đó đã tăng lên 350 và được cho là lên đến gần 650 vào cuối năm 2011.

Washington trước đó xác nhận đã hoàn thành sứ mệnh kéo dài gần 20 năm của Mỹ tại Afghanistan vài giờ trước thời hạn 31/8.

Chính phủ Anh trước đó đã đồng ý cử một chuyến bay đến sơ tán 200 cá thể động vật, được sử dụng cho các mục đích nghiệp vụ tại Afghanistan. Pen Farthing, một cựu quân nhân Thủy quân Hoàng gia Anh, là chỉ huy trong sứ mệnh này. Farthing từng gửi một thông điệp “đầy ẩn ý” lên cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Anh khi đề nghị đưa nhiều nhân viên quân sự và động vật ra khỏi Afghanistan.

Duy Tiến
.
.
.