Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tái tranh cử

Thứ Ba, 25/04/2023, 17:37

Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/4 chính thức phát động chiến dịch tái tranh cử, bắt đầu vận động cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tái tranh cử -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN

"Mỗi thế hệ đều có một thời điểm mà họ phải đứng lên vì dân chủ, đứng lên cho các quyền tự do cơ bản của họ. Tôi tin rằng đây là thời điểm của chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi đang tái tranh cử với tư cách là Tổng thống Mỹ. Hãy tham gia cùng tôi. Hãy hoàn tất công việc", Tổng thống Joe Biden thông báo trên Twitter.

Ông chủ Nhà Trắng đã chọn khởi động chiến dịch tranh cử của mình vào đúng dịp kỷ niệm 4 năm ông trở lại chính trường năm 2019. Giống như trước đây, chiến dịch tranh cử của ông cũng bắt đầu bằng một đoạn clip, với những thông điệp tranh cử nổi bật.

Phó Tổng thống Kamala Harris, trong một tuyên bố đưa ra, đồng thời xác nhận sẽ tiếp tục liên danh tranh cử với Tổng thống Joe Biden, theo The Guardian. 

Tuy nhiên, bối cảnh nước Mỹ giờ đây đã thay đổi đáng kể so với đường đua 4 năm trước. Mỹ đang phải vật lộn với những vết sẹo mà đại dịch COVID-19 để lại, với hơn 1,1 triệu người thiệt mạng. Người Mỹ vẫn đứng giữa những chia rẽ sâu sắc, cùng các vụ xả súng hàng loạt xảy ra gần như hàng tuần và thảm họa khí hậu ngày càng trầm trọng.

Trước đó, ông Biden hôm 15/4 xác nhận sẽ sớm chính thức công bố chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024.

Trên cương vị Tổng thống, ông Joe Biden đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có nỗ lực thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 hàng loạt, chính sách về khí hậu và sức khỏe, cùng nỗ lực giúp giảm tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ xuống thấp nhất trong 50 năm.

An Nhiên
.
.
.