Tổng thống Mỹ: "Biến đổi khí hậu là thảm họa của mọi nhà"

Thứ Tư, 08/09/2021, 14:26

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết biến đổi khí hậu đã trở thành “cuộc khủng hoảng của tất cả mọi nhà” và đã đến lúc Mỹ phải nghiêm túc hơn trong ứng phó với các nguy cơ hoặc sẽ phải đối mặt với thiệt hại khủng khiếp hơn.

1000.jpg -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm khu vực bị bão tàn phá ở New Jersey. Ảnh AP. 

Ông Biden đưa ra bình luận trên khi đến thăm khu vực bị tàn phá bởi lũ lụt do hậu quả của bão Ida ngày 7/9 (giờ địa phương, tức 8/9 giờ Việt Nam), theo AP. 

Tổng thống Mỹ đã đến thăm một số địa điểm ở bang New Jersey và sau đó là Queens ở thành phố New York, gặp gỡ những người có nhà bị phá hủy hoặc hư hại nặng do lũ lụt. Cơn bão Ida đã trút lượng mưa kỷ lục xuống nhiều khu vực và khiến cho hàng chục người thiệt mạng.

Ông Biden bày tỏ suy nghĩ rằng thiệt hại do cháy rừng ở miền Tây nước Mỹ cũng như hậu quả nặng nề do bão gây ra ở phía Nam và Đông Bắc, đang khiến ngay cả những người hoài nghi về biến đổi khí hậu nhất cũng nhận ra rằng đây là sự thật. Tuy nhiên, những cảnh báo từ các nhà khoa học hay chuyên gia cho thấy rằng thời gian để đưa ra hành động không còn nhiều.

“Mối đe dọa chính là đây. Câu hỏi được đặt ra là liệu tình hình có thể xấu đi nữa hay không và chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn điều đó”, ông Biden nhấn mạnh.

Phát biểu trong cuộc họp giao ban với các quan chức ở Hạt Somerset, bang New Jersey, ông Biden nhấn mạnh rằng “mọi khu vực trên đất nước Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt”, mối đe dọa từ cháy rừng, bão, lốc xoáy, lũ lụt hay các kiểu thời tiết cực đoan khác cần được xử lý theo hướng có thể giảm bớt tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Các thảm họa thiên nhiên đã tạo tiền đề cho ông Biden thúc đẩy Quốc hội thông qua kế hoạch chi 1 nghìn tỷ USD nhằm củng cố cơ sở hạ tầng trên toàn quốc, bao gồm hệ thống lưới điện, nước và hệ thống kênh mương. Dự luật này đã được Thượng viện thông qua và đang đợi Hạ viện xem xét.

Ngày 7/9, Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội viện trợ thêm 24 tỷ USD để khắc phục hậu quả do bão Ida cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan khác gây ra.

Tổng cộng, ít nhất 50 người tại 6 bang miền Đông của Mỹ đã thiệt mạng trong trận lũ lịch sử do cơn bão Ida gây ra. Trong đó, 27 trường hợp thiệt mạng được ghi nhận ở New Jersey và 13 người tại thành phố New York.

Duy Tiến
.
.
.