Tổng thống Mỹ "chưa có ý định" công nhận Taliban là lãnh đạo tại Afghanistan

Thứ Ba, 07/09/2021, 15:07

Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát tại Afghanistan, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ lo ngại về tương lai của đất nước bị chiến tranh tàn phá này, thậm chí, nhiều quan chức quốc tế cho biết sẽ không công nhận một chính phủ do Taliban đứng đầu.

Tổng thống Mỹ
Các binh sĩ Taliban. Ảnh Reuters. 

Trang Sputnik đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/9 (giờ địa phương, tức ngày 7/9 giờ Hà Nội) thừa nhận rằng ông không thể công nhận Taliban là chính phủ mới của Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh những bất ổn có thể xảy ra trong tương lai tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng, ông Biden cho biết ông chưa có ý định công nhận một chính phủ do Taliban đứng đầu. “Vẫn còn một con đường dài phía trước”, ông Biden nhấn mạnh.

Tuyên bố ngắn gọn của ông Biden được đưa ra sau khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hồi tuần trước cũng trả lời trong một cuộc họp báo rằng Nhà Trắng dưới thời của Tổng thống Biden “không vội vàng” công nhận Taliban trong vai trò đứng đầu chính phủ tại Afghanistan.

Bà Psaki nhấn mạnh rằng điều này phụ thuộc rất nhiều vào hành vi của Taliban và liệu lực lượng này có thực hiện đúng như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế hay không.

Mới đây, người phát ngôn của Taliban Ahmadullah Muttaki tiết lộ rằng lực lượng này đã hoàn thành “bản phác thảo” về chính phủ mới và sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức.

Cho đến nay, nhiều nhà lãnh đạo thế giới vẫn chưa công nhận Taliban là chính phủ cầm quyền chính thức của Afghanistan, thay vào đó, họ sẽ giám sát hành vi của phong trào này trước khi đưa ra bất kỳ một cam kết nào.

Trước khi Taliban giành kiểm soát tại Afghanistan vào cuối tháng 8 cũng như cuộc đổ bộ của Mỹ hồi năm 2001, chỉ có 3 quốc gia công nhận nhóm chiến binh này là “người đứng đầu”, bao gồm Pakistan, Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Các nhà lãnh đạo Taliban tuyên bố rằng phương thức cai trị của họ sẽ rất khác so với thời kỳ 1996 – 2001. Taliban cũng tiết lộ ý định nới lỏng các hạn chế đối với các quyền tự do của phụ nữ Afghanistan, đặc biệt liên quan đến vấn đề hôn nhân cưỡng bức và giáo dục.

Duy Tiến
.
.
.