Tổng thống Biden: Mỹ đã "vụng về" xử lý thoả thuận tàu ngầm AUKUS

Thứ Bảy, 30/10/2021, 13:59

Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận Mỹ đã xử lý "vụng về" trong thương vụ tàu ngầm với Australia hồi tháng trước, khiến phía Pháp cảm thấy bị phản bội.

Tổng thống Biden: Mỹ đã xử lý
Tổng thống Mỹ, Pháp gặp nhau ở Rome. Ảnh: AP

Mỹ, Anh và Australia tháng trước công bố thoả thuận AUKUS, trong đó Mỹ và Anh hứa giúp Australia phát triển 8 tàu ngầm hạt nhân. Australia sau đó hủy hợp đồng mua tàu ngầm diesel-điện trị giá hơn 60 tỷ USD kí với Pháp, khiến Paris nổi giận, gọi đây là hành động "đâm sau lưng" và "lừa dối", rồi triệu đại sứ ở Australia và Mỹ về nước để phản đối.

"Chúng tôi đã xử lý quá vụng về. Đó là những gì đã xảy ra", Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29/10 nói với người đồng cấp Emmanuel Macron khi họ gặp nhau ngày 29/10 tại Rome, Italy, trước thềm thượng đỉnh G20 diễn ra ngày 30 và 31/10, CNN đưa tin.

Theo lời nhà lãnh đạo Mỹ, "chúng tôi không có đồng minh nào tốt hơn Pháp". Ông Biden cũng gọi Paris "là đối tác vô cùng quý giá", một cường quốc cùng "chia sẻ nhiều giá trị" với Washington.

Nhắc tới lí do Mỹ không nói gì với Pháp về thương vụ tàu ngầm AUKUS, ông Biden cho biết, ông ngỡ rằng Australia đã thông báo trước cho Paris về việc họ sẽ huỷ hợp đồng tàu ngầm.

Đáp lại, Tổng thống Pháp Macron hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng liên quan đến thỏa thuận AUKUS.

Ông chủ Điện Elysee cho biết thêm rằng, Paris và Washington đã tổ chức nhiều cuộc tham vấn trong những tuần qua."Chúng tôi đã làm rõ những gì cần thiết. Điều thật sự quan trọng lúc này là chúng tôi sẽ cùng nhau làm gì trong những tuần, những tháng và những năm tiếp theo", Tổng thống Pháp nói.

Buổi hội đàm trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Pháp gặp nhau sau tranh cãi liên quan thỏa thuận AUKUS hồi tháng 9. Hôm 5/10, Tổng thống Macron từng cho biết ông hy vọng sẽ khép lại những rạn nứt trong quan hệ giữa hai nước sau khi gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Rome.

Thiện Nhân
.
.
.