Triều Tiên cảnh báo AUKUS có thể kích hoạt 'cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân'

Thứ Hai, 20/09/2021, 11:03

Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 20/9 cho rằng, khối liên minh của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương cùng thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân gần đây giữa Mỹ và Australia có thể kích hoạt "cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân" trong khu vực.

Tuần trước, Mỹ đã công bố Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên với Australia và Anh (gọi tắt là "AUKUS"), như một phần trong quan hệ đối tác chiến lược mà theo đó, các tàu ngầm hạt nhân chạy bằng năng lượng hạt nhân của Washington sẽ được cung cấp cho Canberra.

"Đây là những hành động cực kỳ nguy hiểm và không mong muốn. Chúng sẽ làm đảo lộn sự cân bằng chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và kích hoạt các hoạt động chạy đua vũ trang hạt nhân", hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao nước này cho biết.

Triều Tiên cảnh báo AUKUS có thể kích hoạt 'cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân' -0
Theo AUKUS, các tàu ngầm hạt nhân chạy bằng năng lượng hạt nhân của Washington sẽ được cung cấp cho Canberra. (Ảnh: getty)

Hôm 15/9, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo ra phía Biển Nhật Bản, trong khi Hàn Quốc cũng phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm chỉ vài giờ sau đó, đánh dấu việc đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới sở hữu công nghệ này.

Hàng loạt vụ thử tên lửa và các thỏa thuận quốc phòng mới được ký liên quan đến khu vực Thái Bình Dương đã làm dấy lên những lo ngại về sự gia tăng của những cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một gay gắt hơn.

"Việc các nước láng giềng, bao gồm cả Trung Quốc, lên án những hành động này là vô trách nhiệm, phá hủy hòa bình và ổn định của khu vực là điều hoàn toàn tự nhiên", một quan chức ngoại giao Triều Tiên nhận định.

Liên minh quốc phòng Australia-Mỹ-Anh mới mà Tổng thống Mỹ Joe Biden thành lập được nhiều người nhận định là để nhằm đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa chính quyền Biden với Triều Tiên đã có sự thay đổi đáng kể so với người tiền nhiệm Donald Trump - người đã nỗ lực tạo dựng mối quan hệ ngoại giao bằng hữu với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Thái độ đối phó nước đôi của Mỹ ngày càng rõ rệt hơn dưới thời chính quyền ông Biden, làm xói mòn các quy tắc và trật tự quốc tế được thừa nhận rộng rãi cũng như đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định thế giới", quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói.

Vị quan chức này nói thêm rằng Triều Tiên "chắc chắn sẽ có hành động đáp trả tương ứng trong trường hợp AUKUS gây những tác động tiêu cực, dù là nhỏ, đến an ninh của đất nước chúng tôi".

Cao Trung (Theo SCMP)
.
.
.