Kỷ niệm 20 năm sự kiện 11/9:

Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết

Thứ Bảy, 11/09/2021, 11:47

Trong video ghi hình được phát trước thềm kỉ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân đoàn kết, gọi đó là sức mạnh lớn nhất mà Mỹ tạo ra khi đối mặt với nghịch cảnh.

Trong video được Nhà Trắng phát đi vào tối ngày 10/9 (theo giờ Mỹ), ông Biden nhấn mạnh, "đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của nước Mỹ" chính là bài học mà quốc gia này nhận ra sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng 20 năm trước.

Kỷ niệm 20 năm sự kiện 11/9: Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết -0
Ông Joe Biden và phu nhân đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quốc gia bang Pennsylvania ngày này năm ngoái. (Ảnh: Getty)

"Đoàn kết không có nghĩa là chúng ta phải tin vào điều giống nhau, nhưng chúng ta phải có sự tôn trọng và niềm tin cơ bản vào nhau và vào quốc gia này", ông Biden nói.

Tiếp đó, Tổng thống Mỹ tham gia lễ tưởng niệm của những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố và tôn vinh các nhân viên cứu hỏa, y tá cùng nhiều người khác đã liều mạng hoặc hy sinh mạng sống để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ.

Trong ngày hôm nay (11/9), Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden dự kiến sẽ thăm 3 địa điểm bị tấn công vào ngày 11/9/2001, gồm Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York, Lầu Năm Góc ở bang Virginia và một cánh đồng ở bang Pensylvania ngay bên ngoài thủ đô Washington.

Lời kêu gọi đoàn kết của Tổng thống Biden được đưa ra trong bối cảnh đất nước đang có sự chia rẽ chính trị liên quan đến đại dịch COVID-19, tiêm vaccine ngừa COVID-19 cũng như những tranh cãi về đạo luật chống phá thai hà khắc.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.